Ông trùm sản xuất ma túy 'gắn mác' thảo mộc 'sa lưới' pháp luật

Độ 'phê' ma túy cùng mùi thơm tinh dầu và dễ sử dụng là 'ưu điểm' khiến sản phẩm của ông trùm Ngô Văn Sang sản xuất được giới trẻ ưu ái sử dụng. Y cũng tin rằng, mình có vỏ bọc hoàn hảo để 'làm ăn lớn' mà không biết rằng, từ lâu mình đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Đà Nẵng.

Số thảo mộc tẩm ma túy của Ngô Văn Sang bị lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Đà Nẵng phát hiện, thu giữ. Ảnh: Trúc Hà

Tháng 2/2023, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nổi lên thông tin 6 học viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 (trụ sở tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) bị ngộ độc ma túy. Một trong 6 nạn nhân đã kể lại rằng, trước đó, mình có cho vào nước uống 2 giọt tinh dầu thơm. Đây là tinh dầu được mua để tẩm vào thuốc lá hút mang lại cảm giác “phê” nên nghĩ đơn giản là cho vào nước uống cũng sẽ như vậy mà không biết rằng sẽ bị ngộ độc.

Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng sau đó đã bắt nhiều đối tượng, làm rõ đường dây chuyên cung cấp ma túy dạng “nước biển” cho giới trẻ. Trước thông tin này, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Đà Nẵng đã nhanh chóng nắm bắt thông tin, xây dựng phương án đấu tranh ngăn chặn loại ma túy mới tại địa bàn thành phố.

Sau thời gian tăng cường bám nắm thông tin địa bàn, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Đà Nẵng đã có những thông tin ban đầu. Đối tượng nghi vấn là Ngô Văn Sang (31 tuổi, quê quán ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Thông tin cho thấy, Ngô Văn Sang quê ở Quảng Nam nhưng cùng vợ và mẹ thuê nhà ở Đà Nẵng để “hành nghề” bán thảo mộc tẩm tinh dầu ma túy khắp địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau vụ việc 6 học viên bị ngộ độc, thấy lực lượng chức năng làm gắt, Sang “chuyển chế độ ngủ đông”...

Được một thời gian, Sang chuyển hướng “kinh doanh” thông qua sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm khách hàng ở các tỉnh khác và nhận “ship mạng tới mọi miền Tổ quốc”. Các trinh sát được phân công bám nắm đối tượng gặp rất nhiều khó khăn vì Sang thuê ngôi nhà kiên cố với 2 lớp cửa, cổng bảo vệ và căn nhà gần như chỉ mở cửa khi cần ra vào. Đối tượng không giao dịch, bán “hàng” cho người ở thành phố Đà Nẵng mà chỉ bán “sỉ” cho “khách hàng” ở tỉnh ngoài.

Có lẽ, với vỏ bọc hoàn hảo như vậy, Sang tự tin vào khả năng “biến hình” của mình sẽ qua mặt được các lực lượng chức năng. Tuy nhiên, y không ngờ rằng, mình đã nằm trong Chuyên án ĐN-322 do Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Đà Nẵng xác lập. Mọi di biến động, phương thức, thủ đoạn hoạt động của Ngô Văn Sang được các trinh sát Biên phòng làm rõ và phương án đánh bắt cũng được Ban chuyên án bàn bạc kỹ càng.

11 giờ, ngày 6/4, Sang rời khỏi nhà trên xe ô tô cùng 1 thùng carton. Tới đường Nguyễn Lương Bằng, đối tượng vào một quán nước và gọi cho nhà xe khách chuyên chạy tuyến Huế - Đà Nẵng. Khoảng 15 phút sau, khi chiếc xe khách dừng lại, Sang bê thùng carton để giao cho phụ xe thì bất ngờ, các trinh sát của Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm và Đồn Biên phòng Hải Vân (BĐBP Đà Nẵng) ập tới khống chế.

Khám xét nhanh thùng carton của Sang, lực lượng Biên phòng phát hiện 1 túi thảo mộc khô, có mùi thơm, trọng lượng 2kg. Biết không thể chối cãi, Ngô Văn Sang khai nhận, đây là thảo mộc khô (chủ yếu là sợi thuốc lá mua từ Quảng Nam) đã tẩm chất ma túy. Số hàng này được gửi cho “khách” ở thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) với giá 3 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng Biên phòng khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Sang tại tổ 78, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Kết quả, thu giữ thêm hơn 28kg thảo mộc khô, gần 5 lít tinh dầu cùng nhiều trang thiết bị, dụng cụ chế xuất ma túy. Bước đầu, Sang khai nhận dùng các nguyên liệu này để sản xuất thảo mộc có tẩm tinh dầu và ma túy, bán kiếm lời.

Theo đó, y hòa ma túy với tinh dầu rồi ngâm các sợi thảo mộc vào dung dịch này rồi mang phơi khô. Kết quả, khi hút sẽ đem lại cảm giác “phê ma túy”, có mùi thơm và giá thành rẻ hơn các loại ma túy khác nên rất thu hút khách hàng là giới trẻ. Trước đó, Sang thấy dân chơi, nhất là giới trẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sử dụng và có nhu cầu tìm mua các loại ma túy như cần sa, cỏ Mỹ, ma túy “nước biển”... nên tìm cách sản xuất mặt hàng này nhằm cung ứng cho thị trường.

“Chúng tôi đẩy nhanh giám định cho kết quả làm căn cứ đấu tranh cũng như củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án. Bản án nghiêm khắc là vô cùng cần thiết để răn đe, bởi loại ma túy này nhằm vào lứa tuổi học sinh, sinh viên, để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng” - Đại tá Nguyễn Viết Cử nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Đà Nẵng cho biết: “Ngày 8/4, kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng cho biết, mẫu thảo mộc, chất lỏng màu nâu do BĐBP Đà Nẵng thu giữ của Ngô Văn Sang đều tìm thấy chất ma túy ADB-BUNTINACA (thuộc nhóm chất cần sa tổng hợp). Theo Viện Khoa học hình sự, ADB-BUNTINACA xuất hiện tại Việt Nam khoảng năm 2020, trước đây chưa nằm trong danh mục kiểm soát nhưng đã được đưa vào danh mục các chất ma túy cần kiểm soát của một số quốc gia trên thế giới”.

Qua việc phát hiện, bắt giữ Ngô Văn Sang có hành vi sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy có thể thấy rõ được phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Các đối tượng sản xuất, mua bán loại ma túy mới với mục đích “lách luật” nếu Chính phủ chưa cập nhật vào danh mục cấm thì chỉ có thể xử phạt hành chính vì kinh doanh hàng hóa không giấy tờ, nguồn gốc.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Viết Cử, đây là lần đầu tiên phát hiện hành vi sản xuất ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Việc xuất hiện các loại ma túy mới, khác hẳn với các loại cũ như ma túy đá, ketamine, heroin, hồng phiến, với hình thức và cách sử dụng khác đã gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Chiến công này khẳng định sự nhanh nhạy của lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Đà Nẵng.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ong-trum-san-xuat-ma-tuy-gan-mac-thao-moc-sa-luoi-phap-luat-post460370.html