Ông Putin tiết lộ thông tin đặc biệt liên quan đến vùng Bắc Cực

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, vùng Bắc Cực là khu vực có tầm quan trọng đặc biệt đối với quốc phòng, hậu cần và năng lượng của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

“Vùng Bắc Cực có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt đối với chúng tôi. Đây là khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế to lớn" - hãng tin Tass dẫn phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp về phát triển các khu định cư xương sống của Nga ở vùng Bắc Cực hôm 11/12.

Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết, Nga chủ yếu gắn kết việc tăng cường tiềm năng năng lượng của đất nước, mở rộng năng lực hậu cần, đảm bảo an ninh và quốc phòng với vùng Bắc Cực. Do đó, việc phát triển toàn diện hơn nữa các vùng lãnh thổ này là ưu tiên không thể chối cãi đối với nước Nga, theo Tổng thống Putin.

Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Nga đề nghị tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng như nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại vùng Bắc Cực, quy hoạch lại các thành phố và thị trấn trong khu vực, bao gồm cả những thành phố mới được thành lập trong thế kỷ 20 cũng như các thành phố đã có bề dày lịch sử hàng thế kỷ.

Tổng thống Nga lưu ý thêm, khu vực quan trọng này với hàng triệu người cư dân sinh sống, làm việc và đang đóng góp rất lớn cho sự phát triển của toàn bộ đất nước.

Ông Putin nhắc lại rằng tại Diễn đàn kinh tế phương Đông hồi tháng 9 vừa qua, các cơ quan của chính phủ đã hoàn tất quy hoạch tổng thể khoảng 22 thành phố, thị trấn tại vùng Viễn Đông của Nga.

Theo Tổng thống Putin, kinh nghiệm từ việc quy hoạch các thành phố ở vùng Viễn Đông sẽ được áp dụng cho các dự án tương tự tại các vùng lãnh thổ khác trên cả nước, và trước hết là vùng Bắc Cực.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, chính phủ đang thực hiện dự án quy hoạch 16 thành phố và thị trấn tại Bắc Cực, trong đó đã phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố Anadyr.

Tổng thống Putin nhấn mạnh thêm, việc phát triển du lịch ở vùng Bắc Cực cũng được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế của Nga. Theo Tổng thống Nga, ngành du lịch tại khu vực này cần đầu tư thêm nhiều khách sạn, đa dạng các dịch vụ du lịch cho du khách.

Phát biểu tại cuộc họp với Tổng thống Putin hôm 11/12, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Vitaly Savelyev thông báo khu vực Bắc Cực sẽ có thêm 5 sân bay mới vào cuối năm 2024.

"Vùng Bắc Cực hiện đã có 47 sân bay hàng không dân dụng. Hiện chúng tôi đang tiến hành xây dựng lại 5 sân bay mới, trong đó 3 sân bay Pevek, Arkhangelsk và Chersky - sẽ được đưa vào vận hành trong năm nay, còn 2 sân bay Murmansk và Berengovsky sẽ được đưa vào hoạt động vào năm tới"- Bộ trưởng Savelyev cho hay.

Nga đang đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại Bắc Cực nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Tuyến đường biển phía Bắc (NSR) trở thành tuyến vận chuyển chính của nước này.

Rosatom - công ty vận hành NSR - và các nhà sản xuất dầu của Nga đang nghiên cứu khả năng chuyển hướng các chuyến hàng dầu thô từ các cảng Baltic qua Bắc Cực.

Sử dụng NSR, qua vùng biển Bắc Cực ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Nga, có thể tiết kiệm tới 2 tuần, hoặc khoảng 30% thời gian, so với tuyến đường phía Nam qua Địa Trung Hải và kênh đào Suez.

Tuyến đường biển phía Bắc không được sử dụng vào mùa Đông do băng dày. Tuy nhiên, Novatek - công ty vận hành các dự án LNG trên bờ biển Bắc Cực của Nga - có kế hoạch bắt đầu vận chuyển theo hướng Đông quanh năm qua Tuyến đường biển Bắc Cực vào đầu năm 2024.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ong-putin-tiet-lo-thong-tin-dac-biet-lien-quan-den-vung-bac-cuc.html