Ông Putin tái đắc cử: Trung Quốc, Triều Tiên... chúc mừng, loạt nước phương Tây lên tiếng

Lãnh đạo nhiều nước gửi lời chúc mừng đến ông Putin sau khi ông tái đắc cử tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ năm.

Ngày 18-3, nhiều nước đã gửi lời chúc mừng tới ông Vladimir Putin nhân dịp ông tái đắc cử tổng thống Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Nhiều thông điệp chúc mừng từ khắp thế giới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Tổng thống Putin và cho biết Bắc Kinh sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với Moscow để thúc đẩy quan hệ đối tác “không giới hạn” mà hai nhà lãnh đạo đã nhất trí vào năm 2022.

“Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của ông, Nga chắc chắn sẽ có thể đạt được những thành tựu lớn hơn trong phát triển và xây dựng đất nước” - hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn điện chúc mừng của ông Tập gửi ông Putin.

Trong thư mừng gửi đến Tổng thống Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ mong muốn “hợp tác để tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền đã được thử thách theo thời gian giữa Ấn Độ và Nga”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moscow (Nga) ngày 18-3 sau khi có kết quả kiểm phiếu của cuộc bầu cử tổng thống Nga. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn KCNA dẫn thông điệp chúc mừng của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng cuộc bầu cử lần này cho thấy “sự ủng hộ và tin tưởng không thể lay chuyển của người dân Nga đối với ông Putin”.

“Trong cuộc bầu cử tổng thống này, người dân Nga, cả trong nước và nước ngoài, đã thể hiện ý chí tăng cường hơn nữa sự đoàn kết chính trị và xã hội, và xây dựng một nước Nga hùng mạnh” - ông Kim viết trong điện mừng.

Tổng thống Iran - ông Ebrahim Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng gửi lời chúc mừng đến Tổng thống Putin, nhấn mạnh mong muốn mở rộng hơn nữa quan hệ song phương với Moscow. Ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng vai trò trung gian cho xung đột Nga-Ukraine.

Đồng minh thân cận của Nga - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng kết quả cuộc bầu cử tổng thống Nga gửi một thông điệp rõ ràng tới phương Tây, theo hãng thông tấn BelTA.

“Đây là một tín hiệu nghiêm trọng đối với phương Tây - những người đang cố gắng làm rung chuyển tình hình từ bên trong nước Nga. Nếu họ không thể làm được điều đó ở tiền tuyến thì hãy thử từ bên trong nhưng việc này cũng thất bại” - theo ông Lukashenko.

Tổng thống Syria - ông Bashar Assad, Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani và Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas cũng chúc mừng chiến thắng của nhà lãnh đạo Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodriguez Parrilla cho biết Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel đã gửi lời chúc mừng đến ông Putin và hy vọng mối quan hệ hai nước sẽ bền chặt hơn trong tương lai.

Tổng thống Honduras - bà Xiomara Castro và Tướng Abdourahamane Tchiani - Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Bảo vệ Tổ quốc Niger (người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp của Niger) cũng gửi lời chúc đến ông Putin.

Phản ứng của phương Tây

Nhà Trắng ngày 18-3 cho rằng kết quả cuộc bầu cử tổng thống Nga “có thể đoán trước được”, theo tờ USA Today.

Đáp trả bình luận này, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng không có tuyên bố nào từ Mỹ có thể làm lung lay niềm tin mà người dân Nga trao cho Tổng thống Putin.

Ngoại trưởng Anh David Cameron chỉ trích chiến thắng của Tổng thống Putin và lên án việc Nga tổ chức bầu cử ở các khu vực của Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập.

Đáp lại, Đại sứ quán Nga tại Anh cho rằng những bình luận của ông Cameron là “thiên vị và đạo đức giả” và “có nguy cơ can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ” của Nga.

Cùng ngày, ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) đã có cuộc họp, đề cập bầu cử Nga và cho biết họ bác bỏ kết quả bầu cử.

Moscow chưa lên tiếng về quan điểm của các ngoại trưởng EU.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-putin-tai-dac-cu-trung-quoc-trieu-tien-chuc-mung-loat-nuoc-phuong-tay-len-tieng-post781055.html