Ông Putin: Những kẻ Hồi giáo cực đoan đứng sau vụ khủng bố nhà hát

Ngày 25/3, khi đề cập vụ khủng bố nhà hát Crocus ở ngoại ô Moscow, tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu rằng 'những kẻ Hồi giáo cực đoan' đứng sau vụ tấn công nhà hát Crocus, nhưng vẫn đặt câu hỏi về vai trò của Ukraine.

Ông Putin cho biết: "Chúng ta biết tội ác này do các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra. Đó là những kẻ mang hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo cũng phải đối phó suốt nhiều thế kỷ. Tất nhiên, cần phải trả lời câu hỏi tại sao những kẻ khủng bố lại cố chạy tới Ukraine sau khi gây án? Ai đã chờ họ ở đó? Sự tàn bạo này có thể chỉ là một phần trong loạt nỗ lực của những kẻ đã gây chiến với đất nước chúng ta từ năm 2014.”

Ukraine nhiều lần phủ nhận liên quan vụ tấn công khủng bố. "Ông ấy lại đổ lỗi cho Ukraine", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bình luận về phát ngôn của người đồng cấp Nga, thêm rằng đối với ông Putin "mọi người đều là khủng bố".

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã bắt 11 người, trong đó có 4 tay súng trực tiếp tấn công nhà hát Crocus vào đêm 22/3, nơi có hơn 6.000 người tham gia sự kiện âm nhạc. Ít nhất 139 người đã chết và hàng trăm người bị thương, giới chức Nga dự đoán số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm do 97 nạn nhân đang nằm viện.

(*) Nguồn: AFP

Việt Bắc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ong-putin-nhung-ke-hoi-giao-cuc-doan-dung-sau-vu-khung-bo-nha-hat-215722.htm