Ông Putin chưa muốn nghỉ làm Tổng thống Nga

Thông tin ông Putin chưa muốn nghỉ làm Tổng thống Nga do chính ông nói, tại một cuộc giao lưu với các học sinh năng khiếu ở thành phố Sochi (Nga) hôm 21.7.

Trong cuộc giao lưu kéo dài 3 giờ, ông Vladimir Putin cho biết ông chưa quyết sẽ thôi làm tổng thống hay không: “Vì còn nhiều điều thú vị để làm trên thế giới. Tôi chưa quyết sẽ rời khỏi chức tổng thống hay không”.

Các thiếu niên Nga - chào đời sau khi ông Putin lần đầu tiên làm tổng thống hồi năm 2000 - cười vang và vỗ tay rôm rả sau câu trả lời của vị lãnh đạo.

Ông Putin đã có 2 nhiệm kỳ tổng thống (mỗi lần 4 năm)  từ năm 2000 đến 2008, sau đó ông làm thủ tướng từ 2008 đến 2012, lại ra tranh cử và trúng cử tổng thống. Lần này ông có nhiệm kỳ 6 năm.

Ông Putin chưa xác nhận ông có kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ thứ tư - sẽ tổ chức bầu tổng thống Nga vào tháng 4.2018. Không có nhiều chính khách Nga được chú ý như ông và vì xem ra không có ai được chỉ định thừa nhiệm, các nhà phân tích cho rằng ông Putin sẽ lại tranh cử và lại trúng cử.

Ông Putin nói với các học sinh: “Tôi chưa quyết có cần thiết để tôi tiếp tục công việc này hay không. Tôi sẽ xem xét. Cuộc bầu cử tổ chức trong năm tới, vẫn còn nhiều thời gian cho đến khi cuộc tranh cử bắt đầu”.

Vị lãnh đạo Nga kể ông chưa hề tính chuyện trở thành tổng thống, nhưng hồi năm 1999, “Tổng thống Nga đầu tiên, Boris Nikolaevich Yeltsin, mời tôi đến, nói ông muốn đề cử tôi làm ứng viên thủ tướng, để từ đó tôi có thể tranh cử tổng thống. Tôi nói thẳng: “Boris Nikolaevich, tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này. Để làm thế, tôi cần thay đổi hoàn toàn số phận của tôi. Tôi chưa sẵn sàng đâu”.

Theo báo Guardian, cuộc giao lưu tại trường năng khiếu Sirius do ông Putin khánh thành nhiều năm trước, được tổ chức nhằm thể hiện ông Putin là một tổng thống thân thiện với giới trẻ.

Phần mở đầu là một em học sinh cảm ơn Tổng thống Nga đã ủng hộ xây trường để tạo cơ hội học tập cho nhiều thiếu nhi. Ông Putin liền kể chính ông nghĩ ra cái tên trường là Sirius.

Sau đó,ông Putin nhận câu hỏi của hàng trăm học sinh ngồi vòng tròn quanh ông, đôi lúc bốc các câu hỏi viết sẵn theo một định dạng trò chơi truyền hình.

Lãnh đạo Nga giao lưu với các học sinh

Ông Putin cũng cùng các học sinh chia sẻ những thành tích về thể thao, nhạc, khoa học, và ông trả lời những câu hỏi về đời tư, sở thích của ông.

Vị lãnh đạo cho biết ông yêu môi trường và bảo vệ thú hoang. Ông thích nói chuyện với bạn bè, ăn món chả giò chiên, đọc sách lịch sử, nghe nhạc cổ điển của Bach, Liszt, Rachmaninoff, Schubert, Mozart, Stravinsky, Shostakovich... và chơi thể thao, khi được hỏi ông làm gì lúc rảnh rỗi.

Ông Putin đề cập 3 giá trị quan trọng trong cuộc sống của ông là “tình yêu, sự tự do và chính cuộc đời”.

Khi được hỏi ông có sử dụng internet hay không, lãnh đạo Nga nói hầu như không bao giờ ông sử dụng, và nói cách người ta khai lý lịch giả, dùng nickname để lên mạng cũng giống như ông dùng nhân thân giả khi ông còn là điệp viên KGB của Liên Xô.

Cuộc giao lưu cứ diễn ra, rồi một đội tuyển trượt băng nghệ thuật cho ông Putin biết ý nguyện của họ: được chụp ảnh cùng ông trên sàn băng. Ông Putin đáp ông hạnh phúc khi bị ép chụp hình.

Phần cuối cuộc giao lưu hơi căng thẳng, khi một học sinh nữ hỏi Tổng thống Nga về một sự kiện đời sống tác động mạnh mẽ đến ông. Sau một lúc im lặng, ông Putin mặt đanh lại, đáp: “Liên Xô sụp đổ”, dù cử tọa quá trẻ để có thể nhớ sự kiện này.

Rồi ông Putin trả lời những câu hỏi về chuyện Nga thám hiểm Sao Hỏa, cơ hội của đội tuyển bóng đá Nga chủ nhà World Cup 2018...

Vì có kênh truyền hình NTV phát sóng trực tiếp, các học sinh được chọn kỹ để không hỏi những câu hỏi khiến vị lãnh đạo Nga "không tiện trả lời", theo Guardian.

Cuộc giao lưu không đề cập đến chuyện chính trị, chính sách đối ngoại,  chuyện thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny điều tra người thân cận của ông Putin tham nhũng. Hoặc chuyện Mỹ nghi Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016, hoặc việc ông Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở hội nghị thượng đỉnh G-20.

Chỉ có một người Mỹ được nhắc đến: đạo diễn điện ảnh Oliver Stone, người đã quay một phim tư liệu 4 giờ về Tổng thống Nga. Ông Putin nói ông rất thích “Stone quá đặc biệt”, dù ông thừa nhận đã ngủ gật khi ráng xem cho hết phim.

Bảo Vĩnh (theo Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ong-putin-chua-muon-nghi-lam-tong-thong-nga-67701.html