Ông Putin bác cáo buộc Nga định 'xâm lược Châu Âu'

Ngày 27/3, trong chuyến thăm căn cứ không quân Torzhok ở tỉnh Tver, Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận cáo buộc Nga có ý định 'xâm lược' Châu Âu sau cuộc chiến tại Ukraine, cho rằng đây là thông tin 'vô nghĩa'.

Ông cho rằng những thông tin này thường xuất hiện ở những nước "có nền kinh tế đang trì trệ và tiêu chuẩn cuộc sống suy giảm" và cần tìm lý do để "biện minh" với người dân, họ hù dọa người dân về mối đe dọa tiềm tàng từ nước Nga, đồng thời tìm cách áp đặt ý chí của họ lên toàn thế giới.

Tuyên bố được Tổng thống Putin đưa ra trong bối cảnh nhiều nước phương Tây và Ukraine gần đây thường viện dẫn mối đe dọa từ Nga đối với châu u để kêu gọi tăng đầu tư quốc phòng, mở rộng liên minh quân sự NATO và tăng viện trợ cho Kiev.

Trả lời truyền hình Pháp hôm 11/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Tổng thống Putin đang có "những tính toán khác" đối với Châu Âu, trong đó có viễn cảnh Nga tấn công một nước thành viên NATO.

(*) Nguồn: TASS

Việt Bắc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ong-putin-bac-cao-buoc-nga-dinh-xam-luoc-chau-au-216064.htm