Ông Obama muốn tìm mọi bằng chứng Nga thâu tóm bầu cử

Tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu CIA điều tra và báo cáo đầy đủ về các hoạt động Nga nhằm vào bầu cử Mỹ vừa qua.

Ngày 9/12, cố vấn an ninh nội địa Lisa Monaco cho hay, Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu cơ quan tình báo Mỹ điều tra và gửi báo cáo đầy đủ về các hoạt động của Nga nhằm vào bầu cử Mỹ.

Ông Obama cũng yêu cầu đưa ra một danh sách “những bài học kinh nghiệm” về việc Nga có thể ăn cắp email, xuất bản nội dung thư và xâm nhập hệ thống bỏ phiếu.

Tổng thống Mỹ công khai tìm chiêu trò Nga diễn ở bầu cử.

“Chúng ta đã bước sang một giai đoạn mới... Ông Obama muốn có một báo cáo chi tiết trước khi rời nhiệm sở” - Lisa cho hay.

Theo thông báo, Mỹ đang tập trung điều tra nghi vấn Nga tấn công Ủy ban Dân chủ Quốc gia và các cá nhân nổi tiếng như John Podesta - Giám đốc Chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton.

Trong khi đó, Washington Post cho biết, quan chức tình báo Mỹ từ nhiều cơ quan tình báo khác nhau đã phát hiện mối liên hệ giữa điện Kremlin và trang web chuyên tiết lộ tin mật Wikileaks.

Việc Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ đã từng được đề cập nhiều lần kể từ ngay khi cuộc bầu cử Mỹ bắt đầu. Phía Mỹ cho rằng, tin tặc Nga đã dùng nhiều cách để tấn công các máy chủ bầu cử của họ làm thay đổi các kết quả bầu cử bà Hillary Clinton với ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa.

Theo tài liệu mà Washington Post có được, Điện Kremlin đã cung cấp cho Wikileaks hàng loạt email bị “hack” của Đảng Dân chủ, ông John Podesta - chủ tịch ê-kíp vận động tranh cử cho ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton - và nhiều người khác.

Tranh cãi về vụ bê bối email của bà Clinton đã diễn ra từ giai đoạn đầu của chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, vào những tháng cuối, hàng ngàn email rò rỉ đã giúp ông Trump thu hẹp khoảng cách với nữ chính trị gia 69 tuổi.

“Cộng đồng tình báo khẳng định mục tiêu của Nga là giúp ông Trump đắc cử. Đây là quan điểm chung” – Washington Post dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao.

Dẫu vậy, nguồn tin của Washingotn Post cho hay vẫn còn bất đồng giữa 17 cơ quan tình báo của Mỹ, ví dụ họ thiếu bằng chứng về mối liên hệ trực tiếp giữa Nga và Wikileaks.

Nước Mỹ lo ngại Nga giúp Trump làm Tổng thống.

Đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump đã bác luận điểm của CIA, nói rằng: “Những người đưa ra kết luận trên cũng giống những người nói ông Saddam Hussein có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cuộc bầu cử đã kết thúc từ lâu. Đã đến lúc bước tiếp và “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Việc ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, vị tỷ phú Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như trong suốt quá trình bầu cử giành nhiều lời khen và ca tụng nhà lãnh đạo Nga đã đi ngược lại các tư tưởng chống Nga trước nay ở giới tinh hoa Mỹ.

Nhiều nghi vấn vẫn chưa được giải đáp và bản đánh giá của CIA không tương ứng với bản đánh giá chính thức của Mỹ từ toàn bộ 17 cơ quan tình báo.

Ví dụ như các đặc vụ tình báo chưa có bằng chứng giới chức Nga chỉ đạo các cá nhân được xác định nói trên trong việc cung cấp cho WikiLeaks các thư điện tử của Đảng Dân chủ.

Theo báo cáo của CIA, những cá nhân này chỉ cách việc bị chính phủ Nga từ bỏ "một bước chân," vốn phù hợp với cách hành xử trong quá khứ của Moscow là sử dụng "người trung gian" trong các hoạt động tình báo nhạy cảm nhằm dễ dàng phủ nhận cáo buộc.

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-obama-muon-tim-moi-bang-chung-nga-thau-tom-bau-cu-3324747/