Ông Obama đã tới Việt Nam - tâm điểm báo chí quốc tế ngày 22/5

(Công lý) - Chuyến thăm Việt Nam 3 ngày của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trở thành tâm điểm báo chí thế giới, ngay khi ông đặt chân xuống sân bay Nội Bài lúc 21h31' ngày 22/5.

Hàng loạt hãng truyền thông như NBC News, Channelnewsasia, BBC, USA Today, Guardian, Reuters, tờ Wall Street Journal, New York Times…đều đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam, ngay khi chuyên cơ Air Force One hạ cánh xuống sân bay Nội Bài tối qua.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đặt chân xuống sân bay Nội Bài lúc 21h31' ngày 22/5

Reuters nhận định đây là chuyến thăm hàn gắn quan hệ với “cựu thù” của Mỹ và chuyến thăm cũng là một phần trong chiến lược “tái cân bằng” châu Á của Tổng thống Obama.

Bài viết được mở đầu bằng tuyên bố của trợ lý của ông Obama, “4 thập kỷ sau khi kết thúc chiến tranh, chuyến đi của Tổng thống Obama nhằm mục đích tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng và kinh tế với Việt Nam”. Theo bài báo này, kể từ khi 2 nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, thương mại song phương giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng gấp 10 lần, lên khoảng 45 tỷ USD. Việt Nam hiện là quốc gia Đông Nam Á có lượng xuất khẩu lớn nhất sang Mỹ, với phần lớn là hàng dệt may và điện tử.

Reuters cho rằng, việc lưu lại Việt Nam 3 ngày, được cho là một khoảng thời gian khá dài đối với một chuyến công du nước ngoài của ông Obama. Điều này thể hiện ông Obama rất coi trọng việc mở rộng mối quan hệ với Việt Nam.

Trong khi đó, New York Times lại quan tâm nhiều tới những chi tiết khi ông Obama đặt những nước chân đầu tiên lên đất Việt Nam. Tờ báo có đoạn: “Một cô gái trẻ mặc chiếc áo dài vàng, trao tặng cho ngài Tổng thống bó hoa tươi thắm khi ngài bước xuống máy bay. Có lẽ Tổng thống Obama sẽ được chứng kiến những cảm xúc dạt dào như thời điểm VN chào đón Tổng thống Bill Clinton năm 2000, vị tổng thống đầu tiên của Mỹ tới thăm nước này kể từ khi chiến tranh kết thúc.”

“Một số quan chức Việt Nam bắt tay tổng thống trước khi ông lên chiếc limousine tới khách sạn, sau gần 24 giờ di chuyển”, bài báo viết.

“Một cô gái trẻ mặc chiếc áo dài vàng, trao tặng cho ngài Tổng thống bó hoa tươi thắm khi ngài bước xuống máy bay"

Trong khi đó, hãng tin AP bình luận, chuyến thăm châu Á lần này của ông Obama mang theo sứ mệnh thúc đẩy quan hệ an ninh, kinh tế với các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Chuyến thăm kéo dài hàng tuần và điểm dừng chân đầu tiên là Việt Nam. Ông là tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ tới thăm VN kể từ khi kết thúc chiến tranh.

4 thập niên sau chiến tranh, và 2 thập niên sau khi Tổng thống Clinton khôi phục quan hệ với Việt Nam, giờ đây, ông Obama đang nỗ lực nâng cấp quan hệ với một quốc gia đang phát triển nhanh chóng, một thị trường hứa hẹn với hàng hóa Mỹ.

Ngay khi ông Obama tới Việt Nam, tờ BBC cũng có bài viết về sự kiện này, trong đó có đoạn: “Ông Obama đã tới Việt Nam, bắt đầu chính thức chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Ông là vị tổng thống Mỹ thứ 3 tới Việt Nam kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc”.

Tờ báo này của Anh nhận định, chuyến thăm của ông diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia đồng minh ấm lên. BBC cũng đưa ra nhận định, nhiều khả năng vấn đề Mỹ dỡ bỏ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, vốn được áp đặt từ năm 1984 sẽ là mối quan tâm của ông Obama trong chuyến đi này.

Sau khi đưa tin về việc ông Obama đã tới Việt Nam, Nhật báo phố Wall cũng đưa ra lịch trình chi tiết trong hôm nay với những cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Việt Nam.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-gioi/tin-nhanh/ong-obama-da-toi-viet-nam-tam-diem-bao-chi-quoc-te-ngay-22/5-154036.html