Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu làm Thủ tướng nhiệm kỳ mới

(HQ Online)- Thủ tướng Chính phủ (nhiệm kỳ 2011-2016) Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được giới thiệu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới (2016-2021).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với báo giới bên hành lang kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: T.Bình.

Tiếp tục chương trình làm việc của Quốc hội Khóa XIV tại Hội trường, sáng nay 26-7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ (nhiệm kỳ 2011-2016) tiếp tục được giới thiệu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới (2016-2021).

Chiều nay 26-7, Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trước đó, mở đầu phiên làm việc sáng nay, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Theo đó, cơ bản các đoàn nhất trí với Tờ trình của Chính phủ. Một số ý kiến khác đã được Thủ tướng giải trình Quốc hội.

Sau phần giải trình của Thủ tướng, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới tiếp tục được giữ nguyên như nhiệm kỳ 2011-2016 với 22 bộ và cơ quan ngang bộ (18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ).

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/ong-nguyen-xuan-phuc-duoc-gioi-thieu-lam-thu-tuong-nhiem-ky-moi.aspx