Ông La O Phất - người uy tín thôn Tân Lương

Ông La O Phất, người có uy tín của thôn Tân Lương, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa. Ảnh: NAM KHÁNH

Nhiều năm gắn bó với công tác người uy tín, ông La O Phất (ma Tý), 64 tuổi, dân tộc Ba Na, ở thôn Tân Lương, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa luôn được người dân tin tưởng, nghe theo.

Thời trẻ, nhờ hoạt động xông xáo, nhiệt tình, ông La O Phất được vào làm việc tại HTX, rồi được bầu làm Phó thôn, Trưởng thôn Tân Lương; sau đó chuyển sang làm công an viên của xã. Đến năm 2008, ông Phất làm quen với công tác người uy tín của thôn, năm 2012 thì tạm nghỉ để làm kinh tế. Năm 2018, ông tiếp tục được người dân tin tưởng bầu làm người có uy tín của thôn và làm việc cho đến nay.

Quá trình làm công tác người có uy tín, ông La O Phất luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật; nhắc nhở người dân không gây mất trật tự, không vi phạm an toàn giao thông, không vi phạm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống… Đặc biệt, công tác hòa giải luôn được ông quan tâm, chú trọng.

Ông La O Phất cho biết: Thôn Tân Lương có 124 hộ dân, trong đó có 30 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Toàn thôn có 17 hộ nghèo thì có đến 15 hộ là người đồng bào DTTS. Người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, nên trong thôn thường xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, ruộng rẫy, gây mất đoàn kết trong cộng đồng. Tất cả đều được ông và ban công tác thôn hòa giải thành công.

Cụ thể, năm 2022, bò của anh L.Đ.D sơ ý ăn mía của gia đình anh T.T.H, gây mâu thuẫn, xích mích giữa hai gia đình. Nhận được tin báo, ông La O Phất cùng với ban công tác thôn đã đến nhà anh H để hòa giải. Sau khi hỏi thăm, phân tích, ban công tác thôn yêu cầu gia đình anh L.Đ.D đền cho anh T.T.H 4 bao phân để bón, chăm sóc lại ruộng mía.

Bên cạnh công tác hòa giải, việc nâng cao nhận thức của người đồng bào DTTS trên địa bàn thôn cũng được ông đặc biệt quan tâm. Theo ông Phất, trước đây con trai, con gái ở thôn vừa lớn lên đều nghỉ học, lấy chồng lấy vợ sớm rồi sinh con. Bà con ít quan tâm đến việc kế hoạch hóa gia đình. Do vậy, mỗi nhà đều rất đông con, cháu. Khi con cái lớn lên, cha mẹ chia đất cho con làm ăn nên dần dà các hộ đều thiếu đất sản xuất. Sau nhiều năm được tuyên truyền, nhắc nhở, đến nay tình tạng này đã hạn chế.

Ông Lê Thanh Hải, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tân Lương, cho biết: Ông La O Phất là người gắn bó với công tác người uy tín, luôn nhiệt tình đối với công tác thôn, đặc biệt là công tác hòa giải. Nhờ có kinh nghiệm nhiều năm làm công tác thôn, công tác người uy tín, ông La O Phất luôn có cách phân xử, hòa giải hợp lý, công bằng nên được người dân tin tưởng, nghe theo.

NAM KHÁNH

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/294687/ong-la-o-phat-nguoi-uy-tin-thon-tan-luong.html