Ông Hải 'lơ' lại 'phũ' với Hữu Thắng

Nhìn vào lối chơi của ĐT Việt Nam lúc này, ông Hải “lơ” trách móc HLV Hữu Thắng chưa tạo được nhiều dấu ấn lớn.

Trong đợt tập trung gần nhất, chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam, HLV Hữu Thắng gọi tới 7 cầu thủ từ lứa U20. Chuyên gia Lê Thụy Hải khi đó khẳng định, đây là việc làm thiếu cân nhắc, “vì mục đích khác” chứ không phải để thi đấu.

Kết thúc cuộc so tài với Jordan, tuyển hòa 0-0, tụt xuống vị trí thứ 3 bảng C, xếp sau cả Campuchia (đội bất ngờ hạ Afghanistan 1-0). Một lần nữa, ông Hải “lơ” trách móc Hữu Thắng. Mới đây, vị này nói trên Dân Trí:

“ Hữu Thắng theo tôi mới làm tốt về mặt tinh thần và đi đúng hướng, chứ chưa tạo ra nhiều dấu ấn đặc biệt. Tuyển Việt Nam dám chơi, dám đá, nhưng có phần bế tắc trong lối chơi vì thiếu tiền đạo cắm, một số cầu thủ trụ cột thì thể hình, thể lực hạn chế”.

Dưới quan điểm cá nhân, cựu HLV Becamex Bình Dương bày tỏ thêm sự lo lắng, khi bóng đá Việt thiếu cầu thủ giỏi: “Đội tuyển quốc gia thường làm nhiệm vụ “hai trong một”, thậm chí “ba trong một”, thay vì lứa U22 chỉ đá cho đội tuyển U22 Việt Nam, còn những cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia chỉ làm nhiệm vụ ở sân chơi của họ.

Tôi vẫn luôn mong muốn giữa các đội tuyển có sự tách bạch, nhưng chúng ta chưa làm được điều đó”.

HLV Lê Thụy Hải.

2 năm gần đây, bóng đá Campuchia thăng tiến vượt bậc. Họ hiện được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm người Brazil - Leonardo Vitorino, lại sở hữu ngôi sao đang chơi bóng tại Nhật Bản Chan Vathanakan,… Cùng thời gian, bóng đá Việt không mang tới sự lạc quan, thậm chí có dấu hiệu đi xuống.

HLV Lê Thụy Hải nhận định, Campuchia chưa thể vượt qua Việt Nam một sớm một chiều nhưng điều đó sẽ xảy ra nếu chúng ta tự mãn, chủ quan:

“Chỉ dựa vào kết quả ở vòng loại Asian Cup để suy diễn Campuchia giờ mạnh hơn đội tuyển Việt Nam là không đúng. Nhiều người cho rằng tuyển Việt Nam hòa Afghanistan, trong khi Campuchia lại thắng đội bóng này thì không hợp lý chút nào. Trong bóng đá kết quả phụ thuộc quá nhiều yếu tố, và kết quả ở một giải đấu nào đó không thể mang ra để so sánh giữa hai nền bóng đá.

Dù vậy, bóng đá Việt Nam rõ ràng có nhiều việc phải làm lắm, đừng nghĩ là Campuchia không vượt qua mà chủ quan. Nếu không cố gắng, chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau”.

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ong-hai-lo-lai-phu-voi-huu-thang-a330071.html