Ông Duterte muốn binh sĩ Mỹ rút quân trong 2 năm tới?

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng ông muốn đất nước mình sạch bóng binh sĩ nước ngoài trong vòng hai năm tới.

Theo tờ SunHerald ngày 26-10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại Nhật Bản sau một ngày đặt chân đến nước này rằng ông muốn binh sĩ nước ngoài rời khỏi Philippines.

Nhà lãnh đạo Philippines cho biết ông đang theo đuổi một chính sách độc lập và ông muốn binh sĩ nước ngoài rời khỏi đất nước, có thể là trong hai năm tới.

Tổng thống Philippines Duterte muốn binh sĩ nước ngoài rời khỏi đất nước trong vòng hai năm tới. Ảnh: AP

“Tôi muốn họ rời khỏi” - ông Duterte nói.

Dù Tổng thống Duterte không nói rõ binh sĩ nước nào mà ông đang nhắc tới nhưng ông cũng nói: “Chúng tôi sẽ tồn tại mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ, có thể chất lượng cuộc sống giảm đi ít nhiều nhưng theo tôi, chúng tôi có thể tồn tại được”.

Ngoài ra, ông cũng nói trước đám đông doanh nhân ở Tokyo rằng: “Tôi muốn là bạn với Trung Quốc. Tôi không cần vũ khí. Tôi không muốn tên lửa được đặt tại đất nước tôi. Tôi không cần có các sân bay để chứa máy bay ném bom”.

Tổng thống Duterte hiện đang có chuyến thăm Nhật Bản kéo dài ba ngày.

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/ong-duterte-muon-binh-si-my-rut-quan-trong-2-nam-toi-661085.html