Ông Duterte dọa 'lột da' quan tham

Tổng thống Philippines Duterte cảnh báo sẽ mạnh tay với đám quan chức tham nhũng và nếu họ không dừng việc làm sai trái thì đích thân ông sẽ lột da họ.

Trong một buổi họp báo ngày 30/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cảnh cáo: “Dừng lại ngay, nếu không tôi sẽ lột da các vị”.

Tổng thống Duterte sẽ thiết lập 12 đường dây nóng để phát hiện các quan tham. Ảnh Inquirer News

Ngoài ra, Tổng thống Duterte cũng chia sẻ rằng ông không ngại mất bạn để duy trì tính chính trực của mình. Vị tổng thống 71 tuổi cũng thừa nhận rằng đã có một hoặc hai bằng hữu không chơi với ông nữa, kể từ khi ông lên đảm nhận vị trí lãnh đạo đất nước.

Ông Duterte cũng thẳng thắn chia sẻ có thể thanh lọc quy mô lớn chính phủ Philippines nếu đó là cách duy nhất để giữ đúng lời hứa đưa ra khi ông tranh cử. Tuy nhiên, ông Duterte nhấn mạnh: “Đừng khiêu khích tôi thực hiện điều đó”.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng hối thúc chính phủ hợp tác với chiến dịch chống tham nhũng của ông. Ông chia sẻ chân thành: “Tôi không thể chấp nhận hành động đút lót và nhận hối lộ, đặc biệt khi đó là số tiền dành cho người nghèo và nông dân”.

Ngoài ra, Tổng thống Duterte cũng răn đe các quan chức chính phủ, mà theo ông “tay đã nhúng chàm”, rằng: “Tôi sẽ đọc tên các vị trước công chúng. Tôi sẽ yêu cầu các vị phải từ chức”.

Ông Duterte cũng khuyến khích người dân Philippines giúp đỡ ông nhận diện những kẻ nhận hối lộ. Và ông hoàn toàn ủng hộ việc người dân có thể giấu danh tính khi vạch mặt quan tham.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/ong-duterte-doa-lot-da-quan-tham-761375.html