Ông Donald Trump sẽ ưu ái phát triển loại vũ khí nào?

Tàu ngầm hạt nhân, tiêm kích tàng hình, xe tăng mới có thể là những vũ khí mà Tổng thống đắc cử Donald Trump ưu tiên khi lên cầm quyền.

Theo các chuyên gia tạp chí National Interest, với việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống cùng với việc Đảng Cộng hòa kiểm soát đa số Quốc hội Mỹ có thể dẫn tới khả năng chính quyền mới rút lại lệnh cắt giảm ngân sách quốc phòng dưới thời Tổng thống Obama. Nguồn ảnh: InsideGov

Với việc tăng ngân sách, có thể 5 loại vũ khí sau đây sẽ được chính quyền mới xem xét ưu tiên phát triển nhằm tiếp tục duy trì ưu thế sức mạnh quân sự Mỹ khắp toàn cầu. Nguồn ảnh: Pinterest

Đầu tiên có thể là hạm đội tàu ngầm hạt nhân, theo National Interest, sau khi chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ chỉ chế tạo thêm một ít tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles thay thế các tàu cũ. Vì vậy, số tàu ngầm của Hải quân Mỹ đến năm 2029 có thể sẽ giảm từ 52 xuống 41 tàu. Đó là không đủ để hạm đội tàu ngầm Mỹ duy trì ưu thế khắp toàn cầu. Nguồn ảnh: Wiki

Do đó, với Tổng thống đắc cử Donald Trump, Hải quân Mỹ có khả năng được đầu tư chế tạo thêm các tàu ngầm hạt nhân tấn công mới lớp Virginia và nghiên cứu thêm các lớp tàu khác. Nguồn ảnh: Wiki

Tiếp theo là lực lượng máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ. Mặc dù nước Mỹ hiện tại vẫn sở hữu lực lượng không quân mạnh nhất thế giới, nhưng lực lượng này sẽ sớm suy giảm trong tương lai gần. Tiêm kích tàng hình F-22 với số lượng 195 chiếc dường như là quá ít ỏi trước sự phát triển không ngừng của Trung Quốc và Nga. Trong khi chương trình F-35 thì tốn cả núi tiền nhưng vẫn chưa đi tới một kết quả tốt đẹp. Còn các tiêm kích F-15/16 được phát triển từ những năm 1970 đang dần lạc hậu và hết hạn sử dụng. Nguồn ảnh: Sputnik

Dưới thời ông Trump, nước Mỹ có thể sẽ đầu tư sâu rộng để nâng cấp toàn diện lực lượng không quân, thay thế dần các máy bay tiêm kích F-15/16, tái sản xuất hoặc phát triển phiên bản hiện đại hơn của dòng F-22…Nguồn ảnh: Lockheedmartin

Đối với lực lượng Hải quân Mỹ, sẽ khó có một quốc gia nào đủ khả năng xây dựng hạm đội tàu sân bay hùng mạnh sánh ngang. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ tiêm kích hạm F/A-18 là không đủ để đối phó với hệ thống phòng chống xâm nhập của Nga, Trung. Nguồn ảnh: Huffington Post

Nước Mỹ đang miệt mài khắc phục hàng đống lỗi kỹ thuật và trang bị tiêm kích tàng hình F-35C cho tàu sân bay. Và có lẽ việc này sẽ được thúc đẩy hơn nữa dưới thời Tổng thống Trump. Nguồn ảnh: Reuters

Đặc biệt, một trong những ưu tiên mà giới quân sự Mỹ có lẽ mong mỏi nhất từ chính quyền mới đó là đầu tư xe tăng mới cho Lục quân Mỹ. Kể từ những năm 1980 tới nay, Quân đội Mỹ vẫn phải sử dụng xe tăng M1 Abrams trong khi Nga và Trung Quốc vượt lên với T-14 Armata và Type 99. Nguồn ảnh: Wiki

“Tôi muốn có một chương trình phát triển vũ khí thay thế cho các xe tăng M1 Abrams và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, tuy nhiên nó không phù hợp với kế hoạch chi tiêu hiện tại”, Thiếu tướng David Bassett, người phụ trách các dự án vũ khí lục quân phát biểu hôm 4/10. Rất có thể chính quyền Tổng thống mới sẽ đầu tư nâng cấp lục quân. Nguồn ảnh: Wiki

Về công nghệ vũ khí laser trong chiến lược phòng thủ tên lửa, chính quyền mới của ông Trump có thể đẩy mạnh việc phát triển các hệ thống vũ khí tương lai này. Dù cho nước Mỹ hiện sở hữu các hệ thống tên lửa đánh chặn cực kỳ hiện đại, đủ sức đảm nhiệm vai trò đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga. Nhưng vấn đề nằm ở giá cả, một quả đạn tên lửa đánh chặn mạnh nhất SM-3 có giá tới 15 triệu USD – quá đắt đỏ với nước Mỹ. Nguồn ảnh: Defencenew

Do đó, nếu sử dụng vũ khí laser thì chi phí có thể giảm đi đáng kể, Tổng thống đắc cử Donald Trump vốn là một bậc thầy về kinh doanh chắc chắn hiểu rõ điều này. Nguồn ảnh: Strategypage

An Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ong-donald-trump-se-uu-ai-phat-trien-loai-vu-khi-nao-780603.html