Ông Donald Trump kiện các công ty công nghệ lớn: Vì đâu đến nỗi?

Ông Donald Trump tuyên bố: 'Nếu Facebook, Twitter và YouTube có thể kiểm duyệt tôi, họ có thể kiểm duyệt bạn. Hãy tin tôi đi, họ đang làm như vậy'.

Ông Donald Trump kiện các công ty công nghệ lớn: Vì đâu đến nỗi?

Ông Donald Trump cho biết, một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với nền dân chủ Mỹ ngày nay là một nhóm các tập đoàn công nghệ lớn hùng mạnh đã hợp tác với chính phủ để kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận của người dân Mỹ.

Điều này không chỉ sai, mà còn vi hiến. "Để khôi phục quyền tự do ngôn luận cho bản thân tôi và cho mọi người dân Mỹ, tôi đang kiện các công ty Big Tech để ngăn chặn điều này", vị tỷ phú New York nêu rõ.

Phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành trung tâm của tự do ngôn luận, giống như những hội trường, báo chí và truyền hình ở thế hệ trước.

Internet là một quảng trường công cộng mới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nền tảng Big Tech ngày càng trở nên gắt gao hơn trong việc kiểm duyệt và phân biệt đối xử với các ý tưởng, thông tin và người dân trên mạng xã hội.

Các công ty công nghệ lớn không chỉ đơn giản là loại bỏ các mối đe dọa bạo lực cụ thể. Họ đang thao túng và kiểm soát chính cuộc tranh luận chính trị tại nước Mỹ.

Có lẽ nghiêm trọng nhất, trong những tuần sau cuộc bầu cử, các công ty này đã chặn các tài khoản mạng xã hội của Tổng thống đương nhiệm. Ông Trump nói: "Nếu họ có thể làm điều đó với tôi, họ có thể làm điều đó với bạn. Hãy tin tôi đi, họ đang làm như vậy".

Ông Trump cho rằng, cuộc tấn công trắng trợn vào quyền tự do ngôn luận này đang gây thiệt hại khủng khiếp cho đất nước Mỹ.

Vì vậy, đó là lý do tại sao vị tỷ phú 75 tuổi đang phối hợp với Viện Chính sách nước Mỹ trên hết để đệ đơn kiện tập thể, buộc các công ty công nghệ lớn ngừng kiểm duyệt người dân Mỹ.

Theo đó, các vụ kiện này sẽ đòi bồi thường thiệt hại nhằm ngăn chặn các hành vi nói trên trong tương lai.

Theo quan điểm của ông Trump, các công ty Big Tech đang trở thành công cụ áp đặt sự kiểm duyệt của chính phủ Mỹ một cách bất hợp pháp và vi hiến.

Năm 1996, Quốc hội Mỹ đã tìm cách thúc đẩy sự phát triển của Internet bằng cách mở rộng các biện pháp bảo vệ trách nhiệm pháp lý đối với các nền tảng này, thừa nhận rằng đây đúng là các nền tảng chứ không phải là các nhà xuất bản.

Vì vậy, các công ty như Facebook và Twitter không thể chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung được đăng lên trang web của họ. Nếu không có quyền miễn trừ này, các công ty truyền thông xã hội sẽ không thể tồn tại.

Ông Trump khẳng định: "Thông qua các vụ kiện này, tôi muốn khôi phục quyền tự do ngôn luận cho tất cả người Mỹ — cho những người ủng hộ đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa và cả những người theo xu hướng độc lập. Tôi sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh để bảo vệ các quyền hiến định và quyền tự do thiêng liêng của người dân Mỹ".

(theo Wall Street Journal)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ong-donald-trump-kien-cac-cong-ty-cong-nghe-lon-vi-dau-den-noi-150860.html