Ông bỏ mặc cháu gái bị xe đâm để đòi tài xế bồi thường

Bé gái bò dậy từ dưới gầm ôtô nhưng ông của bé chỉ chú tâm cãi nhau và đòi tiền từ người gây tai nạn mà không hề kiểm tra xem cháu mình có bị thương không.

Vụ việc xảy ra vào ngày 12/5 tại quận Thiên Châu, tỉnh Quý Châu của Trung Quốc. Trong đoạn video được Apple Daily đăng tải, người ông sang đường với cháu trai và hai cháu gái của mình. Tuy nhiên, một bé gái đi chậm hơn nên bị tụt lại phía sau.

Khi bé gái băng qua đường, cô bé đã bị một chiếc xe hơi đâm phải và ngã ra đường. May mắn sau khi chiếc xe đi qua bé gái vẫn có thể ngồi dậy được.

Bé gái nhỏm dậy sau khi bị ngã dưới gầm chiếc xe hơi.

Thay vì kiểm tra xem cháu gái của mình có bị sao không, người ông lại vội vàng chạy đến đập cửa gọi tài xế để yêu cầu bồi thường. Hiện không rõ người tài xế có trả tiền không. Tuy nhiên cảnh sát nói với tờ CGTN rằng cả người lái xe và người ông đều có lỗi vì đã không cẩn thận.

Người ông chạy tới cãi nhau với tài xế, bỏ mặc cháu gái đang nằm dưới đường.

Cô bé chỉ bị gãy một chiếc răng sau vụ tai nạn và không bị vết thương nào khác.

Tùng Anh (theo VnExpress)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/ong-bo-mac-chau-gai-bi-xe-dam-de-doi-tai-xe-boi-thuong-176963/