Ông Biden nhờ Qatar, Ai Cập gây sức ép với Hamas, Israel đáp ứng yêu cầu của Mỹ

Đài Channel News Asia dẫn nguồn tin tiết lộ Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 5.4 đã viết thư nhờ giới lãnh đạo Qatar và Ai Cập gây sức ép với Hamas về thỏa thuận con tin.

Cũng theo nguồn tin, ngày 8.4 tới cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ gặp gia đình một số con tin còn bị giam giữ. Thông tin được tiết lộ khi Tổng thống Biden cử Giám đốc Cục Tình báo trung ương (CIA) Bill Burns sang Cairo tiếp tục đàm phán.

Ông Biden gây sức éo với cả Israel lẫn Hamas - Ảnh: POTUS

Nỗ lực đàm phán đạt thỏa thuận giữa Israel và Hamas - do Qatar, Ai Cập, Mỹ đứng ra làm trung gian - kéo dài hàng tháng trời mà chưa đạt tiến triển đáng kể do lập trường của hai bên về vấn đề quân đội Israel rút khỏi Dải Gaza, tỷ lệ trao đổi con tin với tù nhân Palestine còn quá khác biệt. Trong lúc đối thoại bế tắc, tình hình thực địa ngày càng trở nên trầm trọng: số người thiệt mạng không ngừng tăng, cư dân Gaza chịu cảnh đói khát vì hàng viện trợ không đủ, nhiều bệnh viện bị tàn phá.

Israel đang chịu sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế vì tấn công nhầm đoàn xe cứu trợ khiến 7 nhân viên thiệt mạng. Vụ việc khiến Mỹ lần đầu ra điều kiện chỉ tiếp tục hỗ trợ nếu Tel Aviv triển khai biện pháp bảo vệ dân thường lẫn nhân viên các tổ chức nhân đạo, nếu không sẽ thay đổi chính sách.

Tổng thống Biden nêu điều kiện trên trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 4.4, chỉ vài giờ sau đó Israel thông báo cho phép hàng viện trợ được vận chuyển vào Dải Gaza qua cảng Ashdod cùng cửa khẩu Erez.

Ông chủ Nhà Trắng ghi nhận đồng minh đã đáp ứng yêu cầu, nhưng kêu gọi cần làm nhiều hơn nữa. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu (EC) Charles Michel cũng nhận xét chỉ một biện pháp là chưa đủ.

Mỹ là nước cung cấp khí tài hàng đầu của Israel, chính quyền Tổng thống Biden gần như luôn bảo vệ đồng minh tại Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên Washington đã nhiều lần phải lên tiếng đề nghị đồng minh giảm thiểu thương vong dân sự.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ong-biden-nho-qatar-ai-cap-gay-suc-ep-voi-hamas-israel-dap-ung-yeu-cau-cua-my-215783.html