Ông Biden hủy cuộc gặp ngoại giao lớn đầu tiên của tân thủ tướng Anh

Tân Thủ tướng Anh Liz Truss sẽ có cuộc gặp song phương đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Liên Hợp Quốc vào ngày 21/9, thay vì tại Phố Downing hôm 18/9.

“Chúng tôi đã liên lạc với Phố Downing và cả hai đều quyết định nên tổ chức một cuộc họp song phương toàn diện tại New York vào 21/9”, một quan chức Mỹ cho biết.

Cuộc gặp được lên kế hoạch giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Liz Truss tại Phố Downing hôm 18/9 đã bị hủy. Thay vào đó, Văn phòng Thủ tướng Anh thông báo hai lãnh đạo sẽ “họp song phương toàn diện” bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào ngày 21/9.

Các quan chức của hai nước cho biết việc thay đổi lịch trình cuộc gặp sẽ cho phép hai nhà lãnh đạo thảo luận song phương “toàn diện hơn”.

Theo Guardian, bà Liz Truss và ông Biden sẽ có nhiều điểm chung trong việc theo đuổi đường lối cứng rắn đối với Nga về chiến sự tại Ukraine và việc Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Anh sẽ gặp phải bất đồng về vấn đề Bắc Ireland.

Nghị định thư Bắc Ireland là thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu (EU) và chính phủ Anh liên quan đến Bắc Ireland sau Brexit. Theo đó, các bên nhất trí thiết lập các điểm kiểm soát hàng hóa từ các vùng còn lại của Anh sang Bắc Ireland để tránh việc thiết lập đường biên giới mà vẫn đảm bảo hàng hóa từ Anh sang EU phù hợp các tiêu chuẩn của thị trường chung châu Âu.

Lập luận rằng thỏa thuận tạo quá nhiều gánh nặng lên nền kinh tế của Anh, bà Truss đã đề xuất đơn phương phủ nhận một số phần của thỏa thuận và đang xem xét viện dẫn điều 16 cho phép một bên tham gia thỏa thuận đình chỉ một phần hoặc toàn bộ nếu gây ra “nghiêm trọng khó khăn về kinh tế, xã hội hoặc môi trường”.

Chính quyền Tổng thống Biden đã cảnh báo rằng bất kỳ chủ định không tuân thủ thỏa thuận Brexit đã ký kết nào của Anh có liên quan tới Bắc Ireland đều không “có lợi” cho hiệp định thương mại song phương Mỹ - Anh. Ông Biden được kỳ vọng sẽ nêu rõ quan điểm cá nhân và thúc giục bà Liz Truss tiếp tục đàm phán với Brussels.

Thỏa thuận này cũng có khả năng được đưa vào cuộc hội đàm của bà Truss với nhà lãnh đạo Ireland Micheál Martin khi ông đến Anh tham dự quốc tang của cố nữ hoàng Anh, theo Guardian.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ dự quốc tang vào ngày 19/9 và trở về Mỹ vào cùng ngày. Ảnh: BBC.

Lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II là quốc tang đầu tiên tại Anh kể từ sau tang lễ cố Thủ tướng Winston Churchill vào năm 1965. Buổi lễ dự kiến đón khoảng 2.000 khách tới London, với gần 100 nhà lãnh đạo và nguyên thủ các nước. Các nhà lãnh đạo đã bắt đầu đến London vào ngày 17/9.

Anh cũng đã gửi lời mời tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, đại diện Bắc Kinh tham dự lễ tang là Phó chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn.

Hôm 17/9, bà Truss đã tiếp đón Thủ tướng Australia Anthony Albanese và nhà lãnh đạo của New Zealand Jacinda Ardern tại dinh thự Chevening. Vào sáng 18/9, thủ tướng Anh sẽ gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Khoảnh khắc linh cữu nữ hoàng Anh tiến vào Đại sảnh Westminster Linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II đã đến Đại sảnh Westminster với sự hộ tống của các thành viên hoàng gia và sẽ được quàn tại đây cho tới ngày 19/9.

Hương Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-biden-huy-cuoc-gap-ngoai-giao-lon-dau-tien-cua-tan-thu-tuong-anh-post1356667.html