Ông Ban ki-moon không tranh cử Tổng thống Hàn Quốc

Ông Ban Ki-moon cho biết, ông sẽ không tham gia tranh cử vào ghế tổng thống Hàn Quốc, sau khi đưa ra đề nghị giới hạn quyền lực của chức vụ này.

Theo tin tức trên báo An ninh thủ đô, trong cuộc họp báo tại Seoul (Hàn Quốc) diễn ra hôm 1/2, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết, ông sẽ không tham gia tranh cử vào ghế tổng thống Hàn Quốc . Đây được coi là tuyên bố bất ngờ, loại trừ một ứng cử viên sáng giá có khả năng thay thế Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye và ổn định lại tình hình chính trị vốn đang khủng hoảng tại quốc gia này.

Ông Ban ki-moon.

Báo Tri thức trực tuyến dẫn lời ông Ban ki-moon phát biểu: “Tôi từ bỏ tham vọng làm làm lãnh đạo (tổng thống) để thay đổi nền chính trị và thống nhất đất nước. Tôi rất thất vọng vì thái độ ích kỷ, mang tính chất cục bộ địa phương (của một số nhóm chính trị) và suy cho cùng thì việc cùng họ tiến lên phía trước là điều vô nghĩa”.

Tuyên bố này của ông Ban đưa ra khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó ngày ngày 31/1, ông đề xuất sửa đổi hiến pháp để giới hạn quyền lực của tổng thống trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc trước thời hạn. Ông đề xuất tân tổng thống chỉ nắm quyền về an ninh và đối ngoại, trong khi thủ tướng nắm quyền về các vấn đề đối nội, đồng thời đề nghị hủy bỏ quy định tổng thống chỉ được nắm quyền một nhiệm kỳ duy nhất.

Ông Ban Ki-moon trở về Hàn Quốc hôm 12/1 sau 10 năm làm việc tại Liên hợp quốc. Thời gian gần đây, ông và người thân bị cáo buộc nhận hối lộ. Trong cuộc họp báo tuyên bố không tranh cử tổng thống, ông Ban Ki-moon còn lên án những người đã tấn công ông bằng tin tức sai sự thật. Ông cũng bày tỏ lời xin lỗi tới những người ủng hộ, cố vấn và người làm việc cùng ông. Vị cựu lãnh đạo Liên hợp quốc khẳng định sẽ cống hiến hết mình để giải quyết khủng hoảng và mang lại tương lại tươi sáng của đất nước dựa trên kinh nghiệm làm việc của mình tại Liên hợp quốc.

Theo hãng Tân Hoa xã, một cuộc bầu cử tổng thống sớm có thể được tổ chức vào tháng 4 và 5 năm nay, sau khi quốc hội Hàn Quốc ngày 9/12/2016 đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo nhất trí luận tội Tổng thống Park Geun-hye trong vụ bê bối liên quan tới người bạn thân của bà là Choi Soon-sil.

(tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-ban-ki-moon-khong-tranh-cu-tong-thong-han-quoc-a179652.html