Ông Alexander Stubb đắc cử Tổng thống Phần Lan

Ông Alexander Stubb của Đảng Liên minh Quốc gia trung hữu đã giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử tổng thống Phần Lan vào Chủ nhật (11/2), vượt qua thành viên Đảng Xanh cấp tiến Pekka Haavisto, người đã thừa nhận thất bại.

Ông Stubb là người thân châu Âu và là người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Theo dữ liệu của Bộ Tư pháp Phần Lan, ông tuyên bố mình là người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vòng hai sau khi giành được 51,6% số phiếu bầu vì 99,7% số phiếu bầu đã được kiểm, so với 48,4% của đối thủ Haavisto.

Nguyên thủ quốc gia mới của Phần Lan sẽ chịu trách nhiệm về chính sách an ninh và đối ngoại của mình. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Stubb gọi chiến thắng của mình là "vinh dự lớn nhất" trong cuộc đời ông.

Ông Alexander Stubb của Đảng Liên minh Quốc gia (NCP) tham dự tiệc chiêu đãi bầu cử ở Helsinki, Phần Lan, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Ảnh: REUTERS

Ông nói: “Cảm giác thật bình tĩnh, khiêm tốn nhưng tất nhiên đồng thời tôi cũng vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì lượng lớn người Phần Lan như vậy đã bỏ phiếu cho tôi vào vị trí tổng thống Cộng hòa Phần Lan”.

Pekka Haavisto đã thừa nhận thất bại và gửi lời chúc mừng Stubb trở thành "Tổng thống thứ 13 của Phần Lan". Ông nói: “Tôi tin rằng Phần Lan hiện nay đã có được một tổng thống giỏi cho nền cộng hòa. Alexander Stubb là một người có kinh nghiệm và có năng lực cho công việc này...”.

Ông Stubb sẽ có vai trò trung tâm trong việc xác định các chính sách NATO của Phần Lan, đồng thời dẫn đầu về chính sách đối ngoại và an ninh tổng thể trong sự hợp tác chặt chẽ với chính phủ và đóng vai trò là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson chia sẻ trong một bài đăng trên X: “Xin nồng nhiệt chúc mừng Alexander Stubb. Phần Lan là bạn thân và đối tác của chúng tôi”.

Ông Stubb ủng hộ sự hợp tác sâu sắc của NATO, chẳng hạn như cho phép vận chuyển vũ khí hạt nhân qua đất Phần Lan và bố trí một số binh sĩ NATO thường trú ở Phần Lan. Tuy nhiên, ông không ủng hộ việc cất giữ vũ khí hạt nhân ở Phần Lan.

Mai Vân (theo Reuters, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ong-alexander-stubb-dac-cu-tong-thong-phan-lan-post284305.html