Ổn định sản xuất, kinh doanh nơi 'đầu tàu' kinh tế

Đến nay, Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) đã thu hút được 300 dự án đầu tư trong nước và 24 dự án đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức của thị trường hậu dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp (DN) tại KKTNS đã nỗ lực bằng nhiều giải pháp điều hành để thích ứng, đóng góp ổn định và là trụ cột cho các mục tiêu sản xuất, kinh doanh tại 'đầu tàu' kinh tế của tỉnh.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 đang được huy động tối đa công suất lên lưới điện Quốc gia.

Nghi Sơn hiện nay đã chính thức trở thành trung tâm năng lượng của cả nước, với 2 nhà máy nhiệt điện có tổng công suất hơn 11,4 tỷ kWh, tạo niềm tin, sức lan tỏa mạnh mẽ về thu hút đầu tư trên khu kinh tế trọng điểm quốc gia này. Trong những tháng đầu năm và đặc biệt quý II-2023, 2 nhà máy nhiệt điện tại KKTNS đều được Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia huy động tối đa nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng điện cho miền Bắc. Cả 2 nhà máy đã nỗ lực khắc phục khó khăn về nguyên liệu, các sự cố phát sinh để đưa các tổ máy vào hoạt động trở lại sớm nhất, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất và tiêu dùng. Nhờ sản lượng của 2 nhà máy này, sản lượng điện sản xuất của toàn tỉnh tăng cao so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm 2023, 2 nhà máy đã phát lên lưới quốc gia đạt hơn 4,6 tỷ kWh, tăng 53,7% so với cùng kỳ năm 2022. Hiện nay, tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 đang được gấp rút xử lý sự cố để đưa vào hoạt động trở lại, giúp tăng thêm sản lượng điện trong những tháng mùa khô.

Tại Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn, ảnh hưởng của thị trường tác động lên cả nguồn cung nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, với lợi thế thương hiệu và chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh trên thương trường, các sản phẩm chủ lực của DN vẫn được tiêu thụ cơ bản ổn định. Trong những tháng đầu năm 2023, thép VAS đã xuất khẩu thành công sang thị trường mới là Hoa Kỳ thông qua cảng Houston - một trong những cảng biển lớn nhất thế giới và phục vụ các khu vực đô thị của bang Texas và bang phụ cận. Đơn vị này cho biết, không dừng lại ở Houston, trong năm 2023 này, thép VAS sẽ xuất tiếp lô hàng thép thương mại thứ hai đến cảng Los Angeles - trung tâm logistics của Mỹ. Đến hết quý II, Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn đã tạo ra giá trị sản xuất 4.841 tỷ đồng, với giá trị xuất khẩu đạt 99 triệu USD, tăng 125% cùng kỳ. DN này cũng đã đóng góp gần 390 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Hiện nay, Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 của Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn với công suất 3 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng đang nỗ lực cán đích để đưa vào vận hành. Đây cũng là dự án thứ 6 mà tập đoàn này triển khai đầu tư trên địa bàn KKTNS. Ông Trịnh Thế Dũng, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn VAS, cho biết: Dự án Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 được đầu tư, không những tiếp tục khẳng định thương hiệu thép Nghi Sơn, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo tổng hợp từ Ban Quản lý KKTNS và các khu công nghiệp, 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều DN tại KKTNS vẫn cơ bản được giữ vững, đóng góp cao vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm ổn định cho người lao động. Tổng giá trị sản xuất của các DN đạt hơn 89.271 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, doanh thu đạt gần 92.000 tỷ đồng, tăng 9,6% cùng kỳ và giải quyết việc làm cho gần 36.600 lao động.

Tàu cập Cảng Nghi Sơn bốc dỡ hàng hóa.

Ban Quản lý KKTNS và các khu công nghiệp cho biết, đơn vị sẽ cùng với các sở, ngành liên quan thường xuyên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là hoạt động của các nhà máy lớn như: Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Gang thép Nghi Sơn, các nhà máy sản xuất giày da, may mặc,... có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tạo việc làm. Đồng thời hướng dẫn các DN tại KKTNS và các khu công nghiệp thực hiện đúng quy định về sử dụng lao động nước ngoài; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ DN khắc phục khó khăn, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, DN sẽ tập trung tham mưu triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn và chính sách hỗ trợ DN vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, thu hút thêm nhiều DN tới thực hiện dịch vụ qua Cảng Nghi Sơn.

Ban Quản lý KKTNS và các khu công nghiệp cũng sẽ tập trung đôn đốc, hỗ trợ tạo mọi điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp đang đầu tư sớm đi vào hoạt động, tạo thêm năng lực sản xuất và sản phẩm mới cho nền kinh tế. Kiên quyết thu hồi các dự án không có khả năng triển khai, cố tình triển khai chậm tiến độ, gây lãng phí đất đai. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư các dự án mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hiện hữu đầu tư mở rộng quy mô, công suất, đặc biệt là các dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh.

Với sức “cuốn hút” sẵn có cùng những định hướng của tỉnh và xu thế đầu tư, KKTNS hứa hẹn tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, đã có 13 đoàn công tác của các nhà đầu tư, DN đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia, Ấn Độ... đến KKTNS để nghiên cứu, tìm hiểu để có định hướng đầu tư những dự án có giá trị gia tăng cao.

Bài và ảnh: Tùng Lâm

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kkt-nghi-son/on-dinh-san-xuat-kinh-doanh-noi-dau-tau-kinh-te/190671.htm