OECD ra quyết định 'mang tính lịch sử' với Indonesia, Anh muốn Jakarta 'có một ghế'

Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây, Tổng thư ký OECD Mathias Cormann nhấn mạnh, quyết định thiết lập các cuộc đàm phán việc gia nhập OECD của Indonesia mang tính lịch sử.

OECD mở đường cho Indonesia trở thành thành viên. (Nguồn: Kayak)

Quyết định trên đánh dấu đơn đăng ký đầu tiên vào OECD của một quốc gia thuộc Đông Nam Á - một trong những khu vực tăng trưởng năng động nhất thế giới.

Là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, ông Mathias Cormann cho rằng, Indonesia được xem như một nhân tố quan trọng trên toàn cầu, mang lại vai trò lãnh đạo quan trọng trong và ngoài khu vực. Quyết định mở các cuộc thảo luận gia nhập sẽ mang lại lợi ích cho cả Indonesia và OECD.

Ông Cormann cho biết thêm, điều quan trọng là Indonesia tham gia vào quá trình đàm phán với tư cách là quốc gia gia nhập cũng sẽ giúp tăng cường hơn nữa mức độ tương tác phù hợp và nâng cao khả năng tác động toàn cầu của OECD.

Theo thông cáo báo chí, quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập tuân theo đánh giá của các thành viên OECD trên cơ sở “khuôn khổ dựa trên bằng chứng để xem xét các thành viên tương lai”.

Tổ chức này sẽ chuẩn bị dự thảo lộ trình gia nhập cho quá trình xem xét kỹ thuật của Indonesia. Hơn 20 Ủy ban kỹ thuật cũng sẽ đánh giá khả năng Indonesia tuân thủ các tiêu chuẩn của OECD.

Việc đánh giá sẽ đưa ra các khuyến nghị để Indonesia tiếp tục phù hợp với các phương pháp triển khai tốt nhất của tổ chức này. Các đánh giá cũng sẽ bao gồm các lĩnh vực như thương mại và đầu tư mở, quản trị công, nỗ lực chống tham nhũng cũng như các hành động chống biến đổi khí hậu.

Không có thời hạn cho quá trình gia nhập, mà phụ thuộc vào mức độ Indonesia có thể điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của tổ chức.

Nhưng thông thường phải mất 5-8 năm để một quốc gia đạt được tư cách thành viên chính thức. Việc kết nạp thành viên mới cần có sự nhất trí của tất cả các nước thành viên OECD.

Indonesia chính thức nộp đơn xin trở thành thành viên của OECD vào tháng 7/2023, dù nước này đã là đối tác quan trọng của OECD kể từ năm 2007.

Indonesia đã đặt mục tiêu trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2045.

Việc Indonesia gia nhập OECD đã nhận được sự ủng hộ từ các thành viên của nhóm, đơn cử như Vương quốc Anh.

Trong thông điệp chúc mừng ông Prabowo Subianto trong cuộc bầu cử gần đây, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã nói về việc Vương quốc Anh cũng muốn thấy Indonesia "có một ghế" trong OECD.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/oecd-ra-quyet-dinh-mang-tinh-lich-su-voi-indonesia-anh-muon-jakarta-co-mot-ghe-261667.html