Oanh tạc cơ Tu-160 Nga sau nâng cấp trở thành 'cơn ác mộng' lớn nhất với NATO

Oanh tạc cơ Tu-160 'Thiên nga trắng' của Nga mặc dù cao tuổi vẫn tỏ ra cực kỳ đáng sợ, nhất là sau khi được hiện đại hóa.

Nga đang tiến hành hiện đại hóa oanh tạc cơ Tu-160 "Thiên nga trắng" lên chuẩn Tu-160M, phương tiện tác chiến này sẽ trở thành cơn ác mộng thực sự đối với NATO, tờ báo Sohu của Trung Quốc cho biết.

Ấn phẩm tiếng Trung nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Nga gần đây đã công bố các cuộc thử nghiệm thành công phiên đối với phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom chiến lược siêu âm "Thiên nga trắng" mang mã định danh Tu-160M.

Đây có thể được coi là một tín hiệu gửi tới phương Tây nhằm cảnh báo rằng, Nga đã cải tiến một loại vũ khí vốn đã mạnh mẽ và khiến NATO lo sợ kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Rõ ràng Tu-160M sẽ là cơn ác mộng thực sự đối với Lầu Năm Góc và các quốc gia trong Liên minh quân sự.

“Tu-160 là vũ khí thời Liên Xô, nó không hoàn toàn đáp ứng những thách thức của ngày hôm nay. Nga cần một cái gì đó hiện đại, vì vậy dự án Thiên nga trắng đã tìm thấy một cuộc sống mới và Tu-160M đã xuất hiện”, tờ Sohu giải thích.

Các nhà phân tích Trung Quốc nói thêm, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga hiện có 16 chiếc Tu-160 và tất cả chúng sẽ được nâng cấp, những oanh tạc cơ nói trên chắc chắn sẽ đóng một vai trò to lớn trong các nhiệm vụ chiến đấu tương lai.

“Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160M vẫn là một phần quan trọng của lực lượng răn đe chiến lược Nga và có tầm quan trọng rất lớn đối với Moskva trong nhiều năm nữa”, bài báo nhấn mạnh.

Tu-160M có rất nhiều cải tiến, trước hết là động cơ turbine phản lực NK-32-02. Vào năm 2016, Kuznetsov PJSC tiếp tục sản xuất thiết bị này sau khi hoàn thành hiện đại hóa sâu.

Phiên bản Tu-160M giờ đây sẽ có thể duy trì tốc độ siêu âm Mach 2 trong khoảng thời gian 45 phút và bán kính chiến đấu tăng thêm 1.000 km, đây là những con số cực kỳ ấn tượng.

Thứ hai, không giống như những chiếc Tu-160 ban đầu được thiết kế cho một cuộc tấn công hạt nhân, các máy bay hiện đại thực sự đa chức năng, như đã được chứng minh trong quá trình tham chiến ở Syria.

"Thiên nga trắng" có thể mang tên lửa hành trình tầm xa và tầm trung cũng như bom rơi tự do, cho phép chúng được sử dụng như "cánh tay nối dài" của Moskva trong cuộc xung đột thông thường ở cường độ trung bình.

Thứ ba, Tu-160M nhận được hệ thống điện tử hàng không hiện đại, hệ thống điều khiển kỹ thuật số mới nhất, thiết bị định vị và ngắm bắn tối tân. Kích thước của máy bay cho phép phi công thậm chí có thể đi bộ trên đó trong những chuyến bay dài.

Ngoài mở rộng đáng kể khả năng của Nga trong lĩnh vực "răn đe hạt nhân", cũng như sử dụng trong các cuộc xung đột vũ trang phi hạt nhân. Những máy bay này còn cho phép luân chuyển giữa Hàng không Tầm xa và Hàng không Hải quân Nga.

Điều này thực sự có ý nghĩa khi Hàng không Hải quân Nga đang gặp khủng hoảng thực sự: đó là sự thiếu hụt máy bay và sự lỗi thời của phương tiện, đó là một vấn đề lớn liên quan đến năng lực chống tàu ngầm và tấn công tầm xa.

Vấn đề lớn nhất của Nga hiện nay chỉ là tốc độ hiện đại hóa Tu-160 lên chuẩn Tu-160M còn tương đối chậm chạp, công suất ước tính đang duy trì ở mức chỉ 1 - 2 máy bay mỗi năm.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/oanh-tac-co-tu-160-nga-sau-nang-cap-tro-thanh-con-ac-mong-lon-nhat-voi-nato-post529977.antd