'Ô tô bay' của đồng sáng lập Google đã có thể hoạt động

Dự kiến đến cuối năm nay, mẫu phương tiện bay này sẽ được bán ra thị trường

Startup phát triển ô tô bay được do đồng sáng lập Google là Larry Page đầu tư mới đây đã công bố những thành quả đầu tiên. Mẫu thiết bị bay mà họ tiến hành thử nghiệm có tên Flyer đã có thể bay lên theo chiều dọc.

Theo tờ New York Times, thiết bị này được phát triển để bay trên mặt nước và dự kiến có mặt trên thị trường từ cuối năm nay. Theo đó, người sử dụng Flyer có thể bay mà không cần bằng phi công, chỉ miễn là họ sử dụng trong khu vực không gây ảnh hưởng tới những người và phương tiện khác.

Lúc này giá bán của Flyer chưa được công bố nhưng đại diện startup Kitty Hawk cho biết những người đặt trước 100 USD sẽ được giảm giá 2.000 USD khi sản phẩm được bán chính thức.

Flyer của Kitty Hawk đang là máy bay cá nhân hoạt động bằng điện với 8 động cơ có tổng khối lượng khoảng 100kg và chở được 1 người. Bên cạnh đó vì được thiết kế hoạt động được trên mặt nước nên phía dưới chiếc máy bay này có 2 phao lơn tương tự các mẫu thủy phi cơ.

Flyer có tốc độ bay khá khiêm tốn chỉ 40 km/h và độ cao bay tối đa 4,5 m.

Hiện chiếc Flyer mới chỉ ở phiên bản thử nghiệm, phiên bản thực sự được bán cho khách hàng sẽ có thiết kế khác.

Tùng Linh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/cong-nghe/o-to-bay-cua-dong-sang-lap-google-da-co-the-hoat-dong-2698998.html