Ở MU, chỉ có 3 cầu thủ đáng xem

Danny Mills, cựu tuyển thủ Anh nhận định, có 3 cầu thủ thực sự đẳng cấp trong đội hình MU.

Man United là đội bóng chịu chi nhất ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Họ mang về Old Trafford bản hợp đồng kỷ lục của bóng đá thế giới Paul Pogba (89 triệu bảng), ngôi sao tấn công người Thụy Điển Ibra và tiền vệ hay nhất Bundesliga Mkhitaryan.

Thế nhưng, số tiền bỏ ra chẳng tỉ lệ thuận với thành tích. Mourinho dẫn dắt đội bóng rất thiếu ổn định. Mới nhất, họ thua bẽ bàng 0-4 trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge.

Mourinho chưa thể giúp MU tìm lại ánh hào quang.

Có nhiều nguyên nhân được đưa ra để lý giải cho điều này. Phong độ của các cầu thủ, tình hình chấn thương, hay tài điều binh khiển tướng của Mourinho chẳng hạn.

Sốc nhất, Danny Mills, cựu tuyển thủ Anh cho rằng, vấn đề nằm ở chất lượng đội hình. MU chỉ có 3 cái tên đáng xem. Đó là hai tân binh cao trên 1m90: Pogba, Ibra và thủ thành De Gea.

Phát biểu trên kênh BBC Radio 5, Mills cho biết: “Man United chơi rất tồi. Việc bổ sung nhân sự, công tác mua bán, tuyển dụng cầu thủ cũng vậy. Điều đó khiến đội bóng rơi vào tình cảnh khốn khổ như hiện nay.

Có bao nhiêu cầu thủ MU đủ khả năng chơi cho đội bóng nằm ở top 5, top 6? Pogba? Dĩ nhiên rồi. Bên cạnh đó, tôi nghĩ là Zlatan và De Gea – những cái tên dùng được. Ngoài ra sẽ chẳng có thêm ai đáng xem nữa.

Rashford và Lingard đều là những tài năng trẻ triển vọng. Nhưng họ mới nổi và thi đấu không nhất quán, thiếu ổn định”.

Ibra, De Gea và Pogba được cho là 3 ngôi sáng giá nhất ở MU.

Bình luận của Danny Mills có vẻ như mang nặng tính cá nhân và phụ thuộc nhiều vào thành tích, giá trị chuyển nhượng. Thực tế hiện nay, cả 3 cầu thủ nói trên đầu đang đánh mất mình.

Ibra dù là “máy làm bàn” tại Ligue 1, Serie A nhưng gặp nhiều khó khăn ở Premier League. 7 trận gần nhất, anh mới phá lưới đối phương đúng 1 lần trước đội bóng nhỏ bé Zorya. Vấn đề tuổi tác khiến cựu ngôi sao PSG không còn giữ được thể lực sung mãn và đuối thế tại một sân chơi khắc nghiệt.

Pogba kể từ khi cập bến Old Trafford liên tục bị chỉ trích. Tiền vệ 23 tuổi không ít lần thi đấu thất vọng, đặc biệt trong những trận cầu lớn. Thương vụ mua bán cầu thủ này bị châm chọc là lừa đảo và quá lãng phí.

Phần mình, sau một vài mùa giải chơi xuất sắc, De Gea bỗng dưng mắc khá nhiều sai sót thời gian qua, đặc biệt ở hai trận đấu với Stoke và Chelsea khiến Quỷ đỏ mất điểm.

Rõ ràng, MU vẫn còn quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết và thách thức dành cho Mourinho là rất lớn.

Xem lại Chelsea 4-0 MU:

Trần Anh

(Theo Mirror)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/o-mu-chi-co-3-cau-thu-dang-xem-a304008.html