Nước xa khó cứu lửa gần

(Cadn.com.vn) - 9 giờ ngày 9-6, cụ Nguyễn Thị Sanh (79 tuổi, trú tổ 32, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) phát hiện gác nhà mình bất ngờ bốc cháy liền ôm cháu chạy ra ngoài kêu cứu. Nhận được tin báo, Phòng CSPCCC Q. Liên Chiểu triển khai phương tiện, lực lượng đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do đường nhỏ hẹp, xe cứu hỏa không thể tiếp cận nên phải mất 15 phút sau, lực lượng cứu hỏa mới kéo được vòi phun nước đến vị trí cháy khi ngọn lửa đã lan sang mái nhà kế bên. Sau hơn 1 giờ tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt. Nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_133044_nuo-c-xa-kho-cu-u-lu-a-ga-n.aspx