Nước Mỹ vẫn chưa thoát khỏi dịch bệnh hô hấp

Số ca mắc cúm tại Mỹ lại gia tăng sau một thời gian có dấu hiệu giảm. Chuyên gia dự đoán mùa cúm sẽ tiếp diễn trong tháng 2 và phải đến tháng 3 mới giảm dần.

Cúm gia tăng, Covid-19 và RSV giảm nhưng số ca vẫn khá nhiều. Ảnh: Pexels.

Sau một vài tuần suy giảm, bệnh cúm ở Mỹ lại bắt đầu gia tăng trở lại. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, từ ngày 20-27/1, cả nước ghi nhận hơn 82.000 người được chẩn đoán mắc bệnh cúm, tăng 6.000 ca so với tuần trước đó. Tỷ lệ dương tính với bệnh cúm nhìn chung cũng tăng lên, theo CNN.

Các chuyên gia cho biết dịch cúm bùng phát sau kỳ nghỉ đông là điều dễ hiểu, nhưng họ rất khó dự đoán đợt bùng phát này sẽ kéo dài trong bao lâu và nghiêm trọng đến mức nào.

CDC nhận định đôi khi số lượng tăng đột biến như hiện tại là "mở màn" cho đợt bùng phát thứ hai, nhưng đó cũng có thể chỉ là một con sóng nhỏ trước khi dịch bệnh giảm dần.

GS.TS William Schaffner tại Đại học Vanderbilt nói với Healthline rằng Mỹ vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ cúm. Giáo sư đưa ra dự đoán rằng nước Mỹ sẽ phải "gánh" thêm đợt cúm trong suốt tháng 2 và đến tháng 3 thì dịch bệnh mới giảm.

Ngoài cúm, Covid-19 và virus hợp bào hô hấp (RSV) cũng tiếp tục lây lan tại Mỹ với mức độ cao. Dữ liệu của CDC cho thấy lượt người đến khoa cấp cứu do mắc Covid-19 và RSV đã giảm, nhưng vẫn ở mức 50.000 lượt và 23.000 trường hợp trong số đó phải nhập viện.

Bàn về vấn đề này, tiến sĩ, nhà dịch tễ học Michael Mina nói rằng xu hướng mắc Covid-19 đã giảm đúng như mong đợi nhưng đỉnh dịch của cúm có thể thay đổi một chút.

Theo ông Mina, hiện tượng này không có nghĩa là cúm đang thay thế Covid-19, mà do Covid-19 đã đi qua đỉnh dịch nên bây giờ nó đang giảm dần, còn dịch cúm sẽ thay đổi theo từng tháng và từng mùa.

Giống như các loại virus khác, virus cúm rất dễ đột biến. Nghĩa là mùa cúm này sẽ khác với mùa cúm tiếp theo về mức độ nghiêm trọng cũng như các triệu chứng và khả năng lây nhiễm.

Hiện nay, virus cúm có 4 loại là A, B, C, D nhưng virus cúm A và cúm B là hai loại gây ra dịch cúm hàng năm ở Mỹ. Cúm A chiếm phần lớn trường hợp mắc bệnh từ năm này qua năm khác, cúm B chiếm tỷ lệ nhỏ hơn.

Nhìn chung, dữ liệu mới cho thấy số ca nhiễm cúm ở Florida, New York, Oklahoma và Texas đang gia tăng và có nguy cơ tăng ở các bang Arkansas, Kentucky, Massachusetts, North Carolina và South Carolina.

Còn về Covid-19, số ca nhiễm chủ yếu phân bố ở các bang miền nam và South Carolina được dự đoán sẽ ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc bệnh.

Các chuyên gia nêu rằng xu hướng bùng phát dịch bệnh qua đường hô hấp tại Mỹ hiện nay vẫn nằm trong phạm vi dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, gánh nặng do cúm gây ra vẫn rất cao.

CDC ước tính đến mùa cúm hiện tại, Mỹ có ít nhất 20 triệu ca bệnh, 230.000 trường hợp nhập viện và 14.000 người đã tử vong.

Vaccine Covid-19 và vaccine cúm mới nhất được đánh giá là đủ mạnh để chống dịch và các chuyên gia nói rằng vẫn chưa quá muộn để tiêm vaccine. Ngoài tiêm chủng, người dân cũng cần rửa tay, che miệng khi ho và hắt hơi, đồng thời ở nhà khi bị bệnh để tránh lây lan cho cộng đồng.

Thái An

Nguồn Znews: https://znews.vn/nuoc-my-van-chua-thoat-khoi-dich-benh-ho-hap-post1460147.html