Nước mênh mông, người Huế đi thuyền từ nhà ra ngõ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại Thừa Thiên Huế mặc dù trời đã tạnh mưa, nhưng một số nơi ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế người dân vùng quê phải đi lại bằng thuyền.

Một số vùng trên địa bàn tỉnh vẫn còn ngập lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Trong đó, huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) là địa phương có nhiều vùng vẫn còn chìm sâu trong nước từ 2-3m, nước tràn vào nhà người dân. Các xã như Phong Chương, Phong Hòa, Phong Bình vẫn còn ngập lụt do mực nước sông dâng cao.

Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ngập sâu trong nước, giao thông bị chia cắt buộc người dân phải dùng thuyền làm phương tiện đi lại.

Thuyền trở thành phương tiện đi lại là chính

Tình hình lũ tại các khu vực này còn diễn ra phức tạp khi lượng nước thượng nguồn các sông vẫn đổ về rất lớn.

Hiện Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão tỉnh vẫn đang theo dõi mực nước tại các sông để kịp thời thông báo tới người dân đề phòng các trường hợp xấu xảy ra.

Nước lũ tràn vào nhà dân

Theo ghi nhận của PV thì tình hình lũ tại các khu vực này sẽ còn diễn ra phức tạp khi nước thượng nguồn vẫn đổ về.

Giao thông đã bị chia cắt, người dân phải đi lại bằng thuyền.

Theo thống kê bước đầu, áp thấp nhiệt đới gây ra đã khiến một người chết, một người mất tích, 87 nhà dân bị tốc mái, 2 nhà đổ sập.

Từ đêm qua, áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh gió mạnh cấp 6, giật cấp 9-10 kèm theo mưa lớn.

Lượng mưa phổ biến 200-300 mm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hiện Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão vẫn đang theo dõi mực nước tại các sông để kịp thời thông báo tới người dân đề phòng các trường hợp xấu xảy ra.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-nuoc-menh-mong-nguoi-hue-di-thuyen-tu-nha-ra-ngo-715673.html