Nước hoa gắn 'mác' ngoại tràn lan chợ sinh viên

Với giá từ 65.000 - 150.000 đồng/lọ, nước hoa bày bán tại chợ sinh viên được chính chủ hàng thừa nhận là hàng fake, hàng 'kiểu sinh viên'.

Chợ sinh viên nhan nhản nước hoa ‘ngoại’

Tại chợ Nhà Xanh (quận Cầu Giấy, Hà Nội), không chỉ là địa điểm chuyên buôn bán quần áo, giầy dép thời trang,…Các loại nước hoa cũng là mặt hàng hút khách tại chợ này.

Theo quan sát của PV, nước hoa được bày trên các kệ, sắp xếp gọn gàng, với đủ kiểu dáng, mùi hương và màu phục vụ theo sở thích của từng khách hàng. Chủ hàng vẫn không ngớt lời quảng cáo, mùi dịu, dùng tiết kiệm, chất lượng đảm bảo,…

Nước hoa gắn 'mác' ngoại bán đồng giá 120.000 đồng/lọ tại chợ sinh viên. Ảnh Lương Lan

“Trước mỗi lọ này đều trên 200.000 đồng, giờ chị bán đồng giá còn 120.000 đồng/lọ, mùi thơm, dịu, đủ màu. Các bạn trẻ ưu thích lắm, đặt mua hàng rất nhiều…”, một chủ hàng tại chợ Nhà Xanh đon đả.

Trên các chai nước hoa đều ghi nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Hermes…của các nước Ý, Pháp,…Tuy nhiên lại có giá chỉ 120.000 đồng/lọ, mà theo chủ hàng là dùng cả năm không hết.

Cũng là loại nước hoa mang nhãn hiệu nổi tiếng Chanel, Hermes…Tại chợ đêm sinh viên Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) chỉ có giá từ 65.000 – 150.000 đồng/lọ. Thay vì bày trên kệ, nước hoa được bỏ đống cùng với các loại hàng mỹ phẩm, sữa rửa mặt, gương, lược…

Hàng loại các nhãn hiệu nổi tiếng được nhái lại bán tại chợ với giá bèo. Ảnh Lương Lan

Hầu hết các loại nước hoa đều cũ kỹ, bám đầy cáu bẩn khiến người xem cũng phát nản. Một số loại mới thì không có chút thông tin về sản phẩm. Khi chúng tôi truy xuất nguồn gốc của nước hoa thì nhân viên tại chợ này ngần ngừ cho biết: “Thật ra bọn em chỉ bán hàng fake thôi, giá vài chục tới một trăm, chứ nước hoa của Ý tới 3 – 4 triệu cơ. Bọn em bán nước hoa ‘kiểu sinh viên’ mới có người mua…”.

Ngoài giá rẻ, người mua còn rất khó để phân biệt được mùi hương riêng của các loại nước hoa bán tại chợ sinh viên này, do mùi tựa tựa như nhau, thậm chí một số lọ còn nồng nặc như kiểu mùi dầu gió.

Chủ hàng còn thừa nhận nước hoa tại chợ là hàng fake, hàng 'kiểu sinh viên'. Ảnh Lương Lan

Ngộ độc, ung thư da vì nước hoa gắn ‘mác’ ngoại

Bác sĩ Nguyễn Đức Thắng, khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viên Y học cổ truyền Việt Nam cho biết, trên thực tế có rất nhiều trường hợp ngộ độc hay bị các bệnh liên quan sau khi sử dụng sử dụng nước hoa. Dù là nước hoa chính hãng thì nó cũng có những tác hại nhất định cho cơ thể vì những thành phần hóa học có trong đó.

Đặc biệt, với nước hoa không rõ nguồn gốc bán tràn lan trên thị trường, được pha chế thủ công, không trải qua các quy trình nghiên cứu, kiểm tra về độ an toàn cũng như quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt, lại càng nguy hiểm hơn cho người sử dụng. Khi người dùng hít vào phổi hay thẩm thấu qua da, các tế bào da sẽ phản ứng với các hóa chất làm viêm da, dị ứng và nguy cơ bị ung thư da rất cao.

Ngoài xịt trực tiếp lên da, người dùng xịt lên quần áo sẽ có cảm giác mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu do các chất hóa học tạo hương của nước hoa phản ứng với nguyên kháng của cơ thể.

Thông tin từ PLO, khoảng 22h ngày 17/3/2016, Đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục quản lý thị trường Quảng Trị) phối hợp với Công an huyện Gio Linh kiểm tra xe ô tô Hoàng Long do tài xế Bùi Văn Thay (trú tại xã Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng) điều khiển chạy hướng Bắc – Nam.

Số lượng nước hoa giả nhãn hiệu, mỹ phẩm bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều mỹ phẩm hàng hiệu, gồm: 294 chai nước hoa thuộc các hãng nổi tiếng của Pháp và Mỹ sản xuất, như Lolita Lempiaka loại 100ml, Polo loại 125ml, Chanel N0 19 loại 50ml…; cùng 71 bộ trang điểm hiệu Chanel, với tổng trị giá ước tính hơn 600 triệu đồng.

Toàn bộ số mỹ phẩm này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm.

Lương Lan

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/nuoc-hoa-gan-mac-ngoai-tran-lan-cho-sinh-vien-135459/