Nước bùn dội vào nhà, người dân phải lên quốc lộ dựng lán tránh

Cuối giờ sáng nay (28/3), trên địa bàn tỉnh Yên Bái xuất hiện trận mưa to đến rất to, nước từ rãnh thoát của Quốc lộ 37 đã dội thẳng vào nhà của một số hộ dân ở thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên (Yên Bái), khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng.

Video nước, rác, bùn đỏ giội vào nhà một số hộ dân

Anh Lý Hải Dương, một trong những hộ dân bị nước tràn vào nhà cho biết, gần trưa nay, sau khi cơn mưa lớn xảy ra một lúc thì xuất hiện dòng nước kèm theo rác và bùn đất đỏ đặc từ rãnh thoát của đường Quốc lộ 37. Đáng nói là dòng nước này đã dội thẳng vào nhà anh cùng một số hộ cùng dãy, có nhà bị bùn nước ngập sâu tới hơn 1 mét, khiến một số hộ dân phải lên quốc lộ dựng lán để ở tạm.

Mùa mưa đến sẽ là một thách thức không nhỏ với những hộ dân đang ở thấp hơn mặt đường tại thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh (Trấn Yên - Yên Bái)

Trước đó như phóng viên VOV đã thông tin, dự án nâng cấp Quốc lộ 37 khi thi công đã ảnh hưởng tới hơn chục hộ dân ở xã Lương Thịnh, chủ yếu là nhà bị thấp hơn so với mặt đường từ vài chục phân đến trên 3m.

Sau nhiều lần người dân nêu ý kiến, chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với chủ đầu tư và ban quản lý dự án triển khai một số giải pháp xử lý; đoạn đường này hiện đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Nước kèm bùn, rác tràn vào nhà nhiều hộ dân

Tuy nhiên do bất đồng trong khâu đền bù, nên một số hộ dân vẫn chưa đồng ý chuyển đi, hoặc ở lại mà chưa có điều kiện để tôn tạo nền nhà lên. Do vậy, mùa mưa đến sẽ là một thách thức không nhỏ đối với những hộ dân còn sống thấp hơn mặt đường, khi một bên là đồi, một bên là đường và rãnh thoát nước.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nuoc-bun-doi-vao-nha-nguoi-dan-phai-len-quoc-lo-dung-lan-tranh-post1085634.vov