Núi Thành: Trưởng ban Công tác mặt trận thôn vì dân

Gương mẫu, trách nhiệm, có nhiều đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết trong nhân dân là phẩm chất đáng quý của bà Nguyễn Thị Tịnh - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Phú Bình (xã Tam Xuân 1, Núi Thành).

Bà Nguyễn Thị Tịnh (bìa phải) trao đổi với người dân thôn Phú Bình. Ảnh: Q.VIỆT

Bà Nguyễn Thị Tịnh (SN1965) chia sẻ, để tập hợp khối đại đoàn kết nhân dân trong thôn Phú Bình, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, người làm công tác mặt trận phải gần dân và có cách thức vận động, tuyên truyền phù hợp.

Do đó, cùng với không ngừng nghiên cứu, nâng cao trình độ, bà Tịnh luôn nhiệt tình, gương mẫu trong công việc, không ngại khó, nỗ lực bắc những “nhịp cầu” nối liền Đảng - Nhà nước - Nhân dân.

Bà Tịnh trước đây là nhà giáo công tác ở xã Tam Sơn và Tam Xuân 2 (Núi Thành). Năm 2017 sau khi về hưu, bà tham gia công tác mặt trận thôn Phú Bình. Từ tháng 1/2019 đến nay, bà Tịnh được tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn.

Bà Tịnh cho biết: “Khi đảm nhận chức vụ Trưởng ban Công tác mặt trận thôn, tôi đã tận dụng những thuận lợi, khắc phục khó khăn, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, chi ủy chi bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời phát huy vai trò, nhiệm vụ, chức năng của từng thành viên Ban Công tác mặt trận để tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương, nhất là tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm”.

Một cách làm sáng tạo của bà Nguyễn Thị Tịnh là lập trang Facebook thôn Phú Bình để chuyển tải các nội dung cần tuyên truyền cho người dân trong thôn xem, nắm bắt và thực hiện. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, khơi dậy lòng tự hào quê hương cũng như đóng góp của người con xa quê trong xây dựng nông thôn mới.

Trong khoảng thời gian trước khi diễn ra ngày hội đại đoàn kết, bà Tịnh vận động nhân dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu nhà văn hóa, trang trí cổng thôn, cổng tổ đoàn kết, tuyên truyền nhân dân treo cờ Tổ quốc trang nghiêm.

Đồng thời tổ chức họp từng tổ đoàn kết để phổ biến cụ thể kế hoạch của ngày hội, kế hoạch bình chọn gia đình văn hóa tiêu biểu, cá nhân xuất sắc.

Dấu ấn nữa của bà Nguyễn Thị Tịnh là tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2018 toàn thôn có 372 hộ, trong đó có 5 hộ nghèo/372 hộ thì đến cuối năm 2023 chỉ còn 2 hộ nghèo/392 hộ. Năm 2018, thôn có 25 hộ cận nghèo/372 hộ thì cuối năm 2023 chỉ còn 7/392 hộ.

Số nhà tạm trong thôn hiện nay chỉ còn 1 nhà. Số hộ sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế bền vững ngày càng tăng. Nếu năm 2018, toàn thôn chưa có điện, đường thì đến nay hệ thống điện, đường đã bao phủ tất cả các đường làng, ngõ xóm...

Ngày 15/1/2024, bà Nguyễn Thị Tịnh vinh dự được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ký tặng Bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2029 - 2023). “Tôi sẽ còn nỗ lực cống hiến xây dựng quê hương Phú Bình ngày càng giàu đẹp” - bà Tịnh nói.

VIỆT QUANG

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/nui-thanh-truong-ban-cong-tac-mat-tran-thon-vi-dan-3130524.html