Nửa thế kỷ và tình đoàn kết vô giá

Mùa thu năm 1973, khi chiến trường Quảng Trị còn nồng mùi thuốc súng, lãnh tụ Fidel Castro đã có chuyến thăm Việt Nam đầu tiên và đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Sự có mặt của vị lãnh tụ lừng danh từ đất nước Cuba anh em là nguồn động viên, cổ vũ rất lớn đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam, trong đó có Quảng Bình. Trải qua hành trình nửa thế kỷ, mối quan hệ giữa hai đất nước nói chung, Cuba và Quảng Bình nói riêng đã phát triển lên một tầm cao mới với nhiều kỳ vọng lớn!

Sáng 15/9/1973 đã trở thành ký ức không thể nào quên với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Bình khi chiếc chuyên cơ chở Chủ tịch Fidel Castro, người chiến sĩ cộng sản trung kiên nổi tiếng với câu nói: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” cùng đoàn đại biểu cấp cao của Cuba hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới.

Trong hành trình thăm vùng đất lửa Quảng Bình, Quảng Trị, Chủ tịch Fidel Castro đã lưu lại dấu ấn của mình trên những con đường tại Đồng Hới, chứng kiến thị xã đổ nát sau cuộc chiến, gặp gỡ những người dân giản dị và mến khách…

Ông đã có cuộc trò chuyện nhiều giờ liền trước hàng nghìn cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khu Giao tế, nơi ông nghỉ lại giờ là di tích lịch sử được trân trọng gìn giữ bởi nó là một phần ký ức đẹp đẽ, không thể nào quên đối với Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu trong chuyến thăm Quảng Bình tháng 5/2023.

Đặc biệt, trong chuyến thăm, Chủ tịch Fidel Castro đã quyết định tặng Quảng Bình món quà ý nghĩa, đó là công trình Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (HNVN-CBĐH). Đây là cách mà người chiến sĩ cộng sản, người đồng chí đến từ bên kia bán cầu góp phần thực hiện mong ước của Bác Hồ xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Được khởi công vào ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, 19/5/1974, trước sự chứng kiến của đông đảo người dân và công nhân 2 nước Việt Nam-Cuba, sau hơn 7 năm thi công, công trình hoàn thành. Đồng chí Đỗ Mười, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và đồng chí Xec-to-Oden va Gie, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Y tế nước Cộng hòa Cuba đã chính thức cắt băng khánh thành bệnh viện. Bệnh viện chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9/9/1981 với quy mô 462 giường bệnh, 26 khoa, phòng và trang thiết bị đồng bộ, hiện đại.

Sự kiện này mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của cán bộ, viên chức ngành Y tế Quảng Bình nói chung và cán bộ, viên chức Bệnh viện HNVN-CBĐH nói riêng. Đây còn là biểu tượng tuyệt đẹp của tình hữu nghị anh em, tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân hai nước Cuba-Việt Nam với mối quan hệ trong sáng, thủy chung, mẫu mực đã được hun đúc trong khói lửa của cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

Trong 10 năm (1981-1991), Cuba đã cử gần 150 chuyên gia giúp Quảng Bình điều hành, quản lý, chuyển giao khoa học kỹ thuật và trực tiếp chữa trị bệnh nhân. Những nghĩa cử cao đẹp, hết lòng vì người bệnh của các đồng nghiệp Cuba còn in đậm trong tâm trí đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân Quảng Bình.

Bác sĩ Trần Tiến Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc bệnh viện chia sẻ: “Khi còn là sinh viên, tôi đã mơ ước ra trường sẽ được công tác tại Bệnh viện HNVN-CBĐH, là bệnh viện lớn tại quê hương để có nhiều cơ hội học tập và cống hiến. Năm 1989, tôi vào biên chế bệnh viện và gắn bó từ đó đến nay. 34 năm là khoảng thời gian đủ dài để tôi nỗ lực rèn luyện, phấn đấu và cùng anh chị em đồng nghiệp cống hiến, trưởng thành. Bệnh viện HNVN-CBĐH là biểu tượng tuyệt đẹp của tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam-Cuba, là cơ sở tuyến cuối về y tế trong tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng dâng hoa viếng lãnh tụ Fidel Castro tại Cuba.

Trong quá trình công tác cùng các đồng nghiệp Cuba, chúng tôi đã có nhiều cơ hội trao đổi, học tập lẫn nhau cùng rất nhiều kỷ niệm đẹp. Chủ tịch Fidel Castro và chính phủ Cuba đã trao tặng món quà đầy ý nghĩa, giúp nhân dân Quảng Bình trong công tác khám chữa bệnh ở giai đoạn khó khăn nhất; đồng thời làm cơ sở để cán bộ y tế có điều kiện phát triển chuyên sâu, tạo môi trường làm việc khoa học, chuyên nghiệp giúp cán bộ, y bác sĩ và nhân viên bệnh viện từng bước trưởng thành, làm tốt sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân!”.

Với Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình, đất nước Cuba, Chủ tịch Fidel Castro và thế hệ những chiến sĩ cộng sản Cuba mãi mãi là niềm tự hào và yêu quý. Không chỉ nỗ lực gìn giữ những ký ức tươi đẹp và di sản quý báu về mối tình đoàn kết giữa hai quốc gia qua hơn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Bình, trong suốt hành trình dài đó, mối quan hệ luôn được vun đắp, phát triển, ngày càng bền chặt.

Mới đây nhất, ngày 19/5/2023, ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn đã đến thăm Quảng Bình.

Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN và Ủy ban MTTQVN tỉnh thăm Bệnh viện HNVN-CBĐH.

Cuộc gặp gỡ giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh với Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, người anh hùng của cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo diễn ra trong không khí ấm cúng, thân mật, thắm tình anh em, đồng chí.

Ôn lại những ký ức đẹp từ nửa thế kỷ trước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Trong những năm tháng gian khổ, ác liệt, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã nhận được sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba. Câu nói bất hủ của Chủ tịch Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” và chuyến thăm của Chủ tịch Fidel Castro đã khích lệ, động viên Quảng Bình vượt qua nhiều gian khó, vững tin phát triển và đạt nhiều thành tựu nổi bật. Tình đoàn kết giữa hai Đảng, Nhà nước Cuba-Việt Nam, trong đó có quan hệ đặc biệt với Quảng Bình ngày càng bền chặt. Tỉnh Quảng Bình luôn trân trọng, giữ gìn và phát triển mối quan hệ đó. Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình luôn luôn ủng hộ, đồng hành và tin tưởng cách mạng Cuba sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi mới!

Trước đó, tháng 4/2023, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham gia đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu thăm và làm việc tại Cuba.

Trong khuôn khổ chương trình, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng và đồng chí Phó Thống đốc Chính quyền nhân dân tỉnh Santiago de Cuba Manuel Falcón Hernández đã ký kết Ý định thư nhằm tăng cường tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai tỉnh Quảng Bình-Santiago de Cuba nói riêng, Việt Nam-Cuba nói chung. Dịp này, tỉnh Quảng Bình đã trao tặng tỉnh Santiago de Cuba 50.000 USD.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng và Phó Thống đốc Chính quyền nhân dân tỉnh Santiago de Cuba Manuel Falcón Hernández ký kết Ý định thư.

Và, sau 50 năm của chuyến thăm lịch sử, món quà mà Chủ tịch Fidel Castro tặng Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đang ngày càng phát huy hiệu quả. Giám đốc Bệnh viện HNVN-CBĐH Nguyễn Đức Cường chia sẻ: “Bệnh viện luôn nhận được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị được đầu tư hiện đại và là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Bộ Y tế với quy mô hơn 1.000 giường bệnh, 44 khoa, phòng, gần 850 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên, là địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy, uy tín của tỉnh!”.

Từ năm 2017, đề án thuê chuyên gia Cuba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật được ký kết triển khai. Đến nay, đã có 7 chuyên gia Cuba sang làm việc tại bệnh viện, trong đó có 4 chuyên gia đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiện, bệnh viện có 3 chuyên gia Cuba về phẫu thuật ung bướu, nhi khoa, ung bướu về hóa trị liệu.

Các chuyên gia không chỉ đóng góp trí tuệ, công sức của mình trong chăm sóc sức khỏe người dân, mà còn đồng hành, phối hợp, hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ bệnh viện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tự tin xử trí các ca bệnh phức tạp; nghiên cứu khoa học, cập nhật thông tin mới nhất về chuyên môn, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ…

Bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện HNVN-CBĐH và chuyên gia Cuba thăm khám cho bệnh nhân khoa ung bướu.

Sau hơn 4 thập kỷ đi vào hoạt động, Bệnh viện HNVN-CBĐH vẫn là một công trình tiêu biểu bởi thiết kế khoa học và vững chãi với thời gian, tựa như mối tình bền chặt, sắt son của người dân hai nước Việt Nam-Cuba. Trân quý mối tình vô giá đó, đồng thời để phát huy hơn nữa giá trị của món quà nghĩa tình, tỉnh Quảng Bình đã quyết định đầu tư 70 tỷ đồng để xây dựng Khoa Ung bướu; đồng thời, kết nối với các chuyên gia hàng đầu, như: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đại Bình, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K, giảng viên chính bộ môn ung thư, Trường đại học Y Hà Nội, chuyên gia đầu ngành về ung bướu về làm việc tại bệnh viện; tiếp tục thúc đẩy chương trình trao đổi chuyên gia Cuba để góp phần mang lại lợi ích lớn nhất cho bệnh nhân!

Trải qua 5 thập kỷ với bao thăng trầm từ chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Fidel Castro, mối quan hệ thủy chung, trong sáng tiếp tục được kết nối từ quá khứ đến hiện tại, đồng hành, tiếp sức cùng hai dân tộc trên hành trình hướng về tương lai tươi sáng, vững bền!

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/chinh-tri/202309/nua-the-ky-va-tinh-doan-ket-vo-gia-2212208/