Nữ tiếp viên karaoke 15 tuổi đâm chết người tình

Bị người yêu sống chung chế giễu đi với khách và chửi là "kẻ không cha", nữ tiếp viên karaoke tức giận cầm dao đòi chết nhưng vô tình đâm bạn trai tử vong.

Ngày 24/8, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Thị Mỹ Tiên (15 tuổi) 4 năm tù về tội Giết người

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, Tiên và Hải cùng quê Đồng Tháp, có quan hệ tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà trọ ở huyện Bến Lức. Tiên làm tiếp viên quán karaoke tại thị trấn. Còn Hải không có công việc ổn định nên sáng đưa bạn gái đi làm, khuya lại rước về.

Thời gian chung sống nam thanh niên cho rằng người yêu về khuya là đi chơi với khách, từ đó tỏ thái độ ghen tuông và thường xuyên gây sự.

Khuya 5/5, sau khi rước bạn gái về phòng trọ, Hải tiếp tục cằn nhằn. Tiên nói "ráng làm lấy tiền trả góp cho người ta" thì bị bạn trai chửi là "kẻ không cha".

Tức giận, Tiên chụp lấy con dao trong hộp trang sức đưa người yêu nói "giết tao đi". Trong lúc giằng co, lưỡi dao vô tình đâm vào ngực Hải khiến nạn nhân tử vong. Tiên sau đó đi đầu thú.

Tòa nhận định bị cáo chưa đủ tuổi thành niên, không cố ý giết người nên đã giảm nhẹ hình phạt.

Theo vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nu-tiep-vien-karaoke-15-tuoi-dam-chet-nguoi-tinh-265291.html