Nữ thương binh 75 tuổi không được xét gia đình văn hóa vì... khiếu nại

Bà Lê Hồng Xuân ở Cà Mau không được hưởng chế độ chính sách nên khiếu nại đến chính quyền địa phương. Hậu quả là gia đình bà không được xét danh hiệu văn hóa.

Bà Lê Hồng Xuân

Ngày 28.12, bà Lê Hồng Xuân (75 tuổi, ngụ xã Thới Bình, H.Thới Bình, Cà Mau), cho biết gia đình rất bức xúc vì bị chính quyền địa phương "trù dập". Gần đây nhất là gia đình nữ cách mạng lão thành 55 tuổi Đảng này không được xét danh hiệu Gia đình văn hóa.

"Chi bộ ấp nói gia đình tôi có đơn khiếu nại gửi chính quyền địa phương liên tục nên không xứng đáng nhận danh hiệu văn hóa. Tôi khiếu nại vì quyền lợi cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng. Nếu không kiện tụng thì làm sao đòi lại được những quyền lợi đã mất?", bà Xuân nói.

Ông Quách Văn Thọ, Bí thư Chi bộ ấp 3 (xã Thới Bình) xác nhận đã không công nhận Gia đình văn hóa đối với bà Xuân. Theo ông Thọ, lý do gia đình này mất danh hiệu văn hóa vì bà Xuân với người thân liên quan đến nhiều đơn kiện và khiếu nại.

Phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Đảng ủy xã Thới Bình để hỏi về vụ việc nhưng Bí thư xã hướng dẫn gặp Chủ tịch UBND xã là ông Trần Trung Kiên. Liên hệ ông Kiên thì ông này không nghe điện thoại.

Thông báo của UBND tỉnh Cà Mau về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Hồng Xuân

Trên 30 năm trước, bà Xuân được tổ chức phân công nhiều chức vụ khác nhau. Năm 1987, nữ cán bộ nghỉ chế độ vì mất sức lao động 61%. Ban Tổ chức Huyện ủy Thới Bình họp chi trả lương, thống nhất cho nữ cán bộ hưởng chính sách một lần, mức lương 290 đồng/tháng.

2 năm sau, bà Xuân không thấy huyện trả tiền cho mình nên khiếu nại. Tháng 4.2005, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn yêu cầu UBND huyện Thới Bình giải quyết vụ việc, song, 11 năm trôi qua bà Xuân vẫn chưa nhận được tiền.

Ông Lê Văn Tiếu (93 tuổi), cán bộ hưu trí xã Tân Phú (H.Thới Bình) cho biết từ năm 1982-1987 làm chung đơn vị với bà Xuân. Cụ ông nói, bà Xuân về xã công tác là do tổ chức phân công chứ nhân sự thuộc về Hợp tác xã Thới Bình.

Sau khi bị UBND H.Thới Bình bác yêu cầu bồi thường, bà Xuân khiếu nại đến UBND tỉnh Cà Mau. Ngày 22.12, ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký thông báo thụ lý giải quyết vụ việc cho bà Xuân đến nơi đến chốn.

Hàm Yên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/nu-thuong-binh-75-tuoi-khong-duoc-xet-gia-dinh-van-hoa-vi-khieu-nai-52968.html