Nữ thủ khoa đa tài hệ dân sự Học viện An ninh nhân dân

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Hoàng Anh là một cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng và có một nét duyên ngầm khó diễn tả. Hoàng Anh cũng chính là thủ khoa đầu tiên của hệ dân sự Học viện An ninh nhân dân.

Hoàng Anh trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

Lê Thị Hoàng Anh (SN 1995), lớn lên từ mảnh đất Sơn La. Từng lọt vào Top thí sinh có điểm tuyển sinh đầu vào cao nhất của hệ dân sự Học viện An ninh nhân dân 4 năm về trước, và mới đây, Hoàng Anh lại đứng trên bục vinh danh là Thủ khoa đầu tiên của hệ dân sự Học viện An ninh nhân dân.

Với điểm số 3,44 (hệ điểm 4), Hoàng Anh tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Luật (Lớp B3 - Dân sự khóa I, khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân). Trong lễ tốt nghiệp, cô gái Sơn La được nhà trường vinh danh, lấy đó làm tấm gương cho các sinh viên, học viên trong trường. Thành tích này của Hoàng Anh không bất ngờ với các bạn học bởi cô học giỏi có tiếng.

Cú vấp đầu đời

Cô nữ sinh Tây Bắc có gương mặt xinh xắn, nụ cười duyên dáng dễ gây thiện cảm với người đối diện. Hoàng Anh kể, sinh ra trong gia đình có bố là công an, mẹ làm nội trợ, từ nhỏ, cô luôn ước mơ được khoác trên mình màu xanh cỏ úa để tiếp bước cha. Từ lớp 1 đến 12, cô học trò miền sơn cước luôn giữ vững thành tích học tập khá, giỏi.

Hoàng Anh tâm sự, ban đầu bố mẹ khá bất ngờ khi con gái thích công việc nhiều khó khăn, thử thách, phù hợp với nam giới. Đương nhiên, với tấm lòng người cha người mẹ thương con, ban đầu không ai ủng hộ quyết định này và gia đình cũng đã định hướng cho cô ngành khác. Nhưng bằng lòng nhiệt tâm và chân thành của mình, cô đã thuyết phục bố mẹ và quyết thực hiện ước mơ.

Cô học trò nộp hồ sơ đăng ký vào Khoa Nghiệp vụ, Học viện An ninh nhân dân, nhưng thiếu 0,5 điểm. Có thể nói, đây là cú vấp đầu đời của cô học trò phố núi, lúc đó Hoàng Anh cảm giác như có lỗi với bố mẹ. Cô khóc lóc, bỏ ăn và được bố mẹ động viên. Khi chuẩn bị nhập học vào trường nguyện vọng 2 thì Hoàng Anh bất ngờ nhận được giấy báo đỗ hệ dân sự theo học chuyên ngành Luật.

“Với tôi, đây là một ngành hay, cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng cho người học. Sau khi ra trường, có thể làm được nhiều công việc ở Viện Kiểm Sát, Sở Tư pháp hay làm luật sư... Dù không thể trở thành trinh sát, đối mặt với tội phạm thì mình vẫn có thể dùng những kiến thức về luật để bảo vệ người yếu thế, đem lại công bằng cho nhiều người”, Hoàng Anh tâm sự.

Cô gái của bảng thành tích đáng nể

Trong 4 năm học đại học, 3 năm Hoàng Anh là học sinh giỏi dẫn đầu khóa, là đoàn viên ưu tú, nhận được học bổng của trường với thành tích học tập cao. Đặc biệt năm học 2014-2015, cô đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc với thành tích học tập 9,1. Năm 2014, Hoàng Anh đoạt giải Nhì phần thi hùng biện của “Cuộc thi hùng biện về khoa học pháp lý cho sinh viên chuyên ngành Luật Hình sự năm học 2014- 2015”.

Tháng 5-2015, Hoàng Anh tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp được nhà trường phát động cho toàn sinh viên, giáo viên cùng mọi hệ đào tạo của nhà trường và đoạt giải Nhì. Bài dự thi của cô được chọn là 1 trong số 5 bài được gửi dự thi cấp Bộ. Ngày 31-10-2015, Hoàng Anh tiếp tục đoạt giải Khuyến khích “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cấp Bộ.

Năm 2015, trong dịp “Tổng kết phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt giai đoạn 2013-2015”, Hoàng Anh là sinh viên hệ dân sự duy nhất được Giám đốc Học viện An ninh nhân dân tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt giai đoạn 2013-2015. Năm 2015, cô cũng tự hào là 1 trong 3 sinh viên của Học viện được Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng bằng khen đạt danh hiệu “Học viên xuất sắc” năm học 2014-2015.

Năm 2016, nhóm nghiên cứu của Hoàng Anh gồm 5 thành viên giành được giải Nhất cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường năm học 2016-2017 và trong 5 nhóm được giải nhất, nhóm của cô là nhóm duy nhất các thành viên đều là hệ Dân sự và đạt giải Nhất với điểm cao nhất.

Ngoài ra, Hoàng Anh cũng tham gia rất nhiều các hoạt động như các buổi tọa đàm định hướng nghề luật, thuyết trình, tham gia hiến máu tình nguyện, là thành viên của đội Trống hội C500 của học viện, tích cực tham gia hội trại chào mừng 26-3 hàng năm, các câu lạc bộ học tập môn luật so sánh, luật dân sự… đều đoạt giải thưởng cao.

Mùa hè hàng năm, Hoàng Anh thường về địa phương tham gia tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi cùng Đoàn thanh niên sinh viên hội đồng hương Sơn La. Hoàng Anh cho biết, việc tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng giúp cô bạn tự tin hơn, hoàn thiện được những kỹ năng sống, kỹ năng hùng biện, nói chuyện trước công chúng.

Học để cống hiến cho quê hương

Hoàng Anh cho biết, sau khi tốt nghiệp, cô sẽ trở về mảnh đất quê hương Sơn La để làm việc. Cô học trò phố núi ngày nào nay đã trở nên chững chạc và trưởng thành hơn. Hoàng Anh cho biết, ngay từ đầu cô đã xác định sau khi ra trường sẽ về quê để làm việc với mong muốn góp phần nhỏ công sức để xây dựng quê hương. “Với kiến thức luật học được trau dồi trong 4 năm đại học, em mong muốn ra trường trở về cống hiến cho quê hương. Nếu có cơ hội em sẽ học cao hơn và vẫn luôn trau dồi cho mình thật nhiều kiến thức và tích lũy nhiều kinh nghiệm”, Hoàng Anh cho biết.

Theo nhận xét của thầy cô và bạn bè, Hoàng Anh là một sinh viên chăm chỉ, chịu khó, có óc suy luận logic và có khả năng viết lách hay trình bày trước đám đông tốt; luôn tìm tòi học hỏi mọi lúc mọi nơi, mọi vấn đề… Chia sẻ về quan điểm sống của mình, Hoàng Anh bộc bạch: “Với em, cố gắng không bao giờ là đủ nên càng khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Sau những ngày nắng đẹp cũng sẽ phải có những trận mưa mới thấy được cầu vồng rực rỡ. Hãy luôn cố gắng rồi thành quả có được sẽ luôn xứng đáng với những gì mình bỏ ra”.

Khi được hỏi về sở thích của bản thân, cô học trò duyên dáng cho biết mình cũng có những sở thích như nhiều bạn gái khác như nghe nhạc và đọc sách, trong đó thể loại yêu thích nhất là những đầu sách về lịch sử hay nghiên cứu pháp luật. “Đọc sách luật lúc rảnh rỗi không chỉ giúp em thư giãn đầu óc mà còn cho em thêm kiến thức và rèn luyện óc tư duy của một người học luật”, Hoàng Anh chia sẻ thêm.

Phú Khánh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/nu-thu-khoa-da-tai-he-dan-su-hoc-vien-an-ninh-nhan-dan/737828.antd