Nữ sinh khối T chân dài, mạnh mẽ khi thi năng khiếu

15h ngày 10/7, 256 thí sinh dự thi khối T vào khoa Giáo dục thể chất của ĐH Sư phạm Hà Nội đã hoàn thành môn năng khiếu với nội dung Nhảy xa.

Ngay từ 14h30, thí sinh tới sân vận động ĐH Sư phạm để chuẩn bị dự thi môn năng khiếu.

Trong số đó có không ít nữ sinh với trang phục thể thao khỏe khoắn. Các thí sinh ngồi đợi thi trong thời tiết nắng nóng. Sáng 10/7, các em đã hoàn thành môn thi năng khiếu thứ nhất là chạy 400 m.

Thí sinh chạy khởi động. Có thí sinh nữ có vóc dáng như VĐV chuyên nghiệp.

Chỉnh sửa trang phục, đi lại giày trước khi chính thức thi. Ngành thể chất có yêu cầu về ngoại hình nên đa số nữ sinh có chiều cao vượt trội so với các ngành khác.

Các thí sinh mặc áo đánh số để dễ phân biệt, xếp hàng theo danh sách, chuẩn bị vào thi.

Áo số được chia theo từng nhóm thi sinh thi, gồm 2 màu xanh và đỏ.

Nhóm thí sinh đầu tiên bắt đầu thể hiện phần thi năng khiếu.

Nữ sinh nhảy xa với nhiều tâm trạng - em thoải mái - em căng thẳng.

Nhóm thí sinh thứ 2 bắt đầu vào thi. Tuy nhiên lúc này trời bỗng đổ mưa tầm tã.

Một số thí sinh vẫn dự thi trong điều kiện thời tiết không ủng hộ.

Buổi thi phải tạm dừng ít phút do trời mưa to.

Ngay sau khi ngớt mưa, các thí sinh lại tiếp tục hoàn thành phần dự thi của mình.

Những thí sinh nam thể hiện những động tác dứt khoát, mạnh mẽ.

Thí sinh kết thúc bài thi. Thầy Vũ Thành - GV khoa GDTC, ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: "Lượng thí sinh dự thi vào khoa GDTC của ĐHSP Hà Nội những năm gần đây giảm do điểm chuẩn của khoa tương đối cao so với những trường đào tạo thể chất khác của khu vực miền Bắc. Tuy nhiên lượng thí sinh tham gia thi tuyển vẫn chiếm khoảng 90% so với hồ sơ đăng ký".

Bên ngoài sân vận động, các bậc phụ huynh tỏ ra hết sức lo lắng và căng thẳng không kém thí sinh dự thi.

Mỹ Hằng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-sinh-khoi-t-chan-dai-manh-me-khi-thi-nang-khieu-post435344.html