Nữ du khách người Pháp xúc động viết thư cảm ơn bác sĩ sau ca phẫu thuật

Trong lá thư cảm ơn, bà Marie bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng khi đã tận tình chăm sóc, thực hiện ca phẫu thuật thành công để giúp bà sớm có thể đi lại được.

Tối 14/12, Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế cho biết, Bệnh viện vừa hoàn tất thủ tục xuất viện cho nữ bệnh nhân Dyen Roux Annie Marie (SN 1950, quốc tịch Pháp) sau ca phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng trái cho bệnh nhân này.

Bà Marie tập đi với nạng sau ca phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng trái.

Trước đó, bà Dyen Roux Annie Marie đến TP Huế du lịch. Trong quá trình lưu trú tại một khách sạn ở TP Huế thì bà Marie không may bị trượt ngã khi lên xuống cầu thang. Ngày 1/12 vừa qua, bà Marie được chuyển đến Khoa cấp cứu thuộc Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế Bệnh viện T.Ư Huế trong tình trạng không thể đi lại, khớp háng trái biến dạng, cổ bàn chân trái xoay ra phía ngoài. Kết quả chụp XQ phát hiện bệnh nhân gãy cổ xương đùi trái phân độ Garden IV.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng trái để giúp giảm đau và tránh các biến chứng do bất động kéo dài như viêm phổi, loét tì đè, huyết khối tĩnh mạch sâu.

Bà Marie vui mừng khi được ra viện sau ca phẫu thuật thành công.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của nữ bệnh nhân hồi phục tốt, được mang tất y tế dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu và được tập phục hồi chức năng theo chương trình đặc biệt dành cho bệnh nhân sau thay khớp háng. Từ ngày thứ 3 sau mổ, bệnh nhân tập đi với nạng và sau đó được cho xuất viện để làm thủ tục trở về nước.

Trong lá thư cảm ơn gửi đến Bệnh viện T.Ư Huế, bà Marie bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo và đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện khi đã tận tình chăm sóc, thực hiện ca phẫu thuật thành công để giúp bà sớm có thể đi lại được.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/y-te/nu-du-khach-nguoi-phap-xuc-dong-viet-thu-cam-on-bac-si-sau-ca-phau-thuat-i717039/