Nữ doanh nhân tích cực hoạt động vì cộng đồng

Không chỉ tập trung đổi mới sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế, các nữ doanh nhân, nữ chủ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh cũng luôn quan tâm triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân (phải) và Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Nguyễn Thị Nga (trái) tổ chức chương trình Tết nhân ái, tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở TP Tuy Hòa. Ảnh: THÁI HÀ

Kiến to giá tr cho xã hi

Là nữ chủ doanh nghiệp phải chịu nhiều áp lực trong sản xuất kinh doanh, bận rộn công việc gia đình, nhưng bằng đam mê, trách nhiệm, các chị đã làm tròn nhiệm vụ của người phụ nữ cả ở gia đình và xã hội.

Luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng, đó là những ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp chị Nguyễn Thị Hà, hội viên Hội Nữ doanh nhân Phú Yên, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất chế biến và thương mại Hà Trung (huyện Sơn Hòa).

Bằng sự quyết đoán và kiên trì, chị đã gầy dựng và đưa thương hiệu bò một nắng Hà Trung nói riêng, bò một nắng Phú Yên vươn xa cả nước; tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều người dân địa phương. Sau khi trở thành hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh, chị Hà tiếp tục được tạo điều kiện hoạt động tập thể, qua đó càng tự tin và bản lĩnh hơn trong các hoạt động cộng đồng, giao lưu, kết nối.

Chia sẻ hành trình khởi nghiệp của mình cũng như quả ngọt thu được từ sự cố gắng không ngừng nghỉ, chị Hà cho biết: Là phụ nữ vừa chăm lo cho gia đình, con cái vừa kinh doanh thật sự là một vai hai gánh, trách nhiệm nặng nề. Dù vậy, với sự kiên trì, bền bỉ, dám ước mơ, dám nghĩ, dám làm, cuối cùng những cố gắng đều được đền đáp.

“May mắn trong quá trình khởi nghiệp phát triển từ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tư nhân rồi đến công ty, tôi luôn nhận được sự quan tâm từ các sở, ngành liên quan. Họ hỗ trợ tôi những máy móc ban đầu; hỗ trợ công ty áp dụng hệ thống quản lý ISO, HACCP; hỗ trợ quảng bá giới thiệu sản phẩm để hoàn thiện và nâng cao uy tín cho sản phẩm… Ngoài ra, tôi cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình, nhất là từ chồng và các con để có thể yên tâm làm kinh tế, theo đuổi ước mơ cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng, an toàn, vì sức khỏe người tiêu dùng”, chị Hà chia sẻ.

Với chị Hà, muốn thành công cần tuân thủ nguyên tắc bất di bất dịch là phải đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Để tạo nên sản phẩm chất lượng, chị Hà cẩn trọng trong việc lựa chọn nguyên liệu, tuân thủ quy trình chế biến chặt chẽ.

Cũng vì vậy mà các sản phẩm bò một nắng, nai một nắng, bò xé sợi Hà Trung được tin dùng, có nhiều khách hàng lớn, đơn hàng lớn đến từ những địa phương được xem là thủ phủ của bò một nắng của cả nước. Khẳng định uy tín trên thương trường nên dù năm 2023 kinh tế các nơi gặp nhiều khó khăn nhưng đầu ra cho sản phẩm của bò một nắng Hà Trung vẫn được duy trì và phát triển.

Trách nhim cng đồng

Trong dịp gặp mặt nữ doanh nhân đầu năm 2024, đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã có phát biểu ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nữ doanh nhân tỉnh nhà trong việc góp phần phát triển KT-XH. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đánh giá cao sự đồng hành của hội cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động xã hội từ thiện.

Từ khi thành lập, bên cạnh hỗ trợ hội viên sản xuất, kinh doanh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh còn tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, sẻ chia cộng đồng; lan tỏa những điều ấm áp, tử tế đến những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Năm 2023, ngoài duy trì các hoạt động từ thiện nhân đạo như xây dựng Mái ấm tình thương, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh tham gia các phong trào hỗ trợ phụ nữ nghèo khởi nghiệp, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, Hội Nữ doanh nhân tỉnh còn tặng 40 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của TP Tuy Hòa, TX Sông Cầu và các huyện Tuy An, Sơn Hòa; thăm, tặng quà các gia đình chính sách; thăm, tặng quà người dân các xã An Lĩnh, An Xuân, An Thọ (huyện Tuy An) nhân lễ An vị Phật Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên; tổ chức Tết nhân ái xuân Giáp Thìn tặng quà cho người dân khó khăn trên địa bàn TP Tuy Hòa…

Việc tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện được Hội Nữ doanh nhân duy trì thực hiện đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp về cộng đồng nữ doanh nhân, doanh nghiệp của địa phương.

Bà Phạm Thị Tương Lai, Giám đốc khách sạn Nhiệt Đới cho biết, bên cạnh sản xuất, kinh doanh, Hội Nữ doanh nhân luôn chú trọng các hoạt động từ thiện, hỗ trợ cộng đồng. “Những việc làm nhân ái vì cộng đồng là công sức của tất cả chị em trong hội chứ không riêng gì của bản thân mỗi người. Mỗi người đóng góp chút ít sẽ đem lại sự bình an, nụ cười cho người kém may mắn hơn mình. Tôi chỉ mong doanh nghiệp làm ăn thuận lợi, phát triển tốt để có thêm điều kiện tri ân cộng đồng xã hội…”, bà Tương Lai cho biết.

Chia sẻ tâm huyết trong triển khai các hoạt động của hội và sự kỳ vọng vào tập thể hội thời gian tới, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Phú Yên cho biết: “Hội Nữ doanh nhân luôn nỗ lực, sáng tạo để có những hoạt động thiết thực, hỗ trợ nữ doanh nhân vượt qua khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh cũng như chung tay cùng chính quyền, các hội đoàn thể hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các địa phương vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn về điều kiện cơ sở hạ tầng. Thời gian tới, hội mong muốn các cấp, ngành tiếp tục có chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh…, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp do nữ làm chủ phát triển”.

Tôi đánh giá cao sự năng động, nhiệt huyết và những đóng góp của đội ngũ nữ doanh nhân tỉnh nhà trong việc góp phần phát triển KT-XH địa phương; đồng thời mong muốn Hội Nữ doanh nhân tỉnh tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau làm kinh tế; đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động xã hội từ thiện. Trong quá trình phát triển ấy, chính quyền địa phương sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh

THÁI HÀ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/314158/nu-doanh-nhan-tich-cuc-hoat-dong-vi-cong-dong.html