Nữ diễn viên nổi tiếng người Việt Nam đầu tiên đóng phim tại châu Âu?

Có cha nuôi là Tổng thống Pháp cô được giới thượng lưu châu Âu nể trọng. Cô là minh tinh người Việt từng thành danh và nổi tiếng khắp nước Pháp đầu thế kỷ 20.

1. Ai là nữ diễn viên nổi tiếng người Việt Nam đầu tiên từng đóng phim tại châu Âu?

icon

Hoàng Tố Hoa

icon

Hoàng Thị Thế

icon

Nguyễn Thị Hoàn

Câu trả lời đúng là đáp án B: Hoàng Thị Thế sinh ngày 31/3/1901 tại Yên Thế - Bắc Giang. Bà là con gái của lãnh tụ Nghĩa quân Yên Thế - Hoàng Hoa Thám.

2. Bộ phim đầu tiên bà đóng được công chiếu tại Pháp có tên là gì?

icon

La Lettre (Bức thư)

icon

Amélie

icon

Paris je t’aime (Paris, Tôi yêu em)

icon

Le Papillon (Cánh bướm)

Câu trả lời đúng là đáp án A: Bộ phim La Lettre (Bức thư) do hãng Paramout sản xuất và được công chiếu tại Paris, Pháp.

3. Bà đã tự xưng là gì?

icon

Công chúa An Nam

icon

Công chúa Hoàng Thị Thế

icon

Công chúa Đông Dương

Câu trả lời đúng là đáp án B: Năm 1930, Hoàng Thị Thế chính thức bước vào nghệ thuật thứ bảy khi cô được đạo diễn Louis Mercanton mời vào vai nàng công chúa Li-Ti trong bộ phim La Lettre (Bức thư) do Hãng Paramount sản xuất tại Paris (Pháp). Báo chí Pháp khi đó gọi cô là “Công chúa Trung Hoa”, còn cô tự xưng là “Công chúa Hoàng Thị Thế”. Bà diễn xuất đầu tiên trong vai công chúa tên là Li-Ti trong phim La Lettre (Bức thư). Bộ phim thành công rực rỡ, bà nhận được sự ái mộ của nhiều người. Vì thế, nhiều người yêu mến gọi tên bà theo vai diễn. Bà tự xưng là “công chúa Hoàng Thị Thế”.

4. Bà là con nuôi của nhà toàn quyền Đông Dương nào mà sau trở thành tổng thống Pháp?

icon

Ernest Constans

icon

Paul Beau

icon

Paul Doumer

Câu trả lời đúng là đáp án C: Năm 1931, Paul Doumer trở thành Tổng thống Pháp. Ông trước đây là Toàn quyền Đông Dương (giai đoạn 1897 - 1902) nên có biết Hoàng Hoa Thám và từng gặp cô bé Hoàng Thị Thế khi cô mới 6 tháng tuổi. Với cương vị Tổng thống Pháp, Paul Doumer trở thành cha nuôi của Hoàng Thị Thế, cô càng được giới thượng lưu châu Âu nể trọng.

5. Năm 1960, bà trở về nước và lựa chọn sinh sống ở đâu?

icon

Hà Nội

icon

Sài Gòn

icon

Bắc Giang

Câu trả lời đúng là đáp án A: Năm 1960, Hoàng Thị Thế trở về Việt Nam, lúc đầu ở Hà Nội, sau đó về Bắc Giang. Năm 1974, bà ở căn hộ số 31, E1 khu Tập thể Văn Chương, Hà Nội. Bà qua đời ngày 9/12/1988 và được đưa về Phồn Xương, Yên Thế, Bắc Giang.

6. Năm 1963 bà viết hồi ký nói về thời thơ ấu viết bằng tiếng gì?

icon

Tiếng Pháp

icon

Tiếng Việt

Câu trả lời đúng là đáp án A: Năm 1963, bà Thế bắt đầu viết hồi ký bằng tiếng Pháp nói về thời thơ ấu, về tình cảm nồng ấm gia đình, về nghĩa quân Yên Thế từ năm 1906 đến 1909. Cuốn nhật ký mô tả những tháng ngày gian khó, cầm cự với quân Pháp của nghĩa quân Yên Thế, cũng nói về việc người Pháp thừa nhận tinh thần thượng võ, vị tha của Đề Thám khi nhiều lần tha mạng cho người Pháp mặc dù họ luôn tìm cách trừ khử ông.

7. Bà được hứa hôn với một người con của hoàng đế Trung Hoa lúc mấy tuổi?

icon

Hai tuổi

icon

Ba tuổi

icon

Bốn tuổi

Câu trả lời đúng là đáp án B: Hoàng Thị Thế sinh ngày 31/3/1901 ở Phồn Xương, Yên Thế (Bắc Giang). Mẹ là Đặng Thị Nho, tục gọi là bà Ba Cẩn, người vợ thứ ba đồng thời là cộng sự của của thủ lĩnh nghĩa quân Yên Thế Hoàng Hoa Thám. Theo như chia sẻ của Hoàng Thị Thế trong cuốn hồi ký "Kỷ niệm thời thơ ấu", bà được hứa hôn với một người con của hoàng đế Trung Hoa lúc lên ba.

Kết quả

Bạn hãy chăm chỉ hơn nhé!

điểm

Đỗ Hợp (t/h)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nu-dien-vien-noi-tieng-nguoi-viet-nam-dau-tien-dong-phim-tai-chau-au-post1389026.tpo