Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 2024 Emma Stone: Mẹ là người tuyệt vời nhất

'Tôi thực sự muốn cảm ơn mẹ tôi vì bà là người tuyệt vời nhất mà tôi biết trên thế giới và bà truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày', diễn viên Emma Stone chia sẻ.

Emma Stone và mẹ

"KHÔNG CÓ MẸ THÌ CUỘC SỐNG CỦA TÔI KHÔNG TỒN TẠI"

Lễ trao giải Oscar 2024 vừa diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ). Vượt qua nhiều ứng cử viên "nặng ký", Emma Stone đã được xướng tên ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim "Poor Things".

Trên sân khấu nhận giải Oscar 2024, Emma Stone đã bật khóc nức nở vì xúc động, sau đó cô gửi lời cảm ơn tới tất cả những người được đề cử cho hạng mục này, đồng thời nói lời biết ơn tới các thành viên trong gia đình của mình, trong đó phải kể đến người mẹ đáng kính của cô.

Trước đó, trong lễ trao Giải thưởng Điện ảnh BAFTA 2024, Emma Stone nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cô rơi nước mắt khi nói về mẹ của mình: "Tôi thực sự muốn cảm ơn mẹ tôi vì bà là người tuyệt vời nhất mà tôi biết trên thế giới và bà truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày. Bà luôn khiến tôi tin rằng tôi có thể làm được điều gì đó như thế này và tôi vô cùng biết ơn mẹ!".

Emma Stone nói lời cảm ơn mẹ trong bài phát biểu tại Lễ trao giải BAFTA 2024

"Không có mẹ thì không có điều gì tồn tại, kể cả cuộc sống của tôi. Vì vậy tôi rất biết ơn vì điều đó. Cảm ơn mẹ rất nhiều!", Stone nhấn mạnh.

Emily Jean "Emma" Stone sinh năm 1988 tại Arizona, Mỹ. Bố cô là tổng thầu xây dựng, còn mẹ là bà nội trợ. Trong cô mang nhiều dòng máu của Thụy Điển, Đức, Anh, Scotland và Ireland.

Bà Krista Stone, mẹ của cô, đã phải rất vất vả với cô con gái vì từ nhỏ, Emma Stone thường ốm yếu, quấy khóc. Cô khóc nhiều tới mức trên dây thanh quản phát triển các nốt sần và chai, dẫn tới chất giọng khàn đặc trưng ngày nay.

Khi lớn lên, Stone thừa nhận mình là người "ồn ào" và "hống hách". Cô cũng có tính kiểm soát cao, nên dù không thích tới trường, cô "luôn đảm bảo mình đạt toàn điểm A". Tuy vậy, các kỹ năng xã hội của Stone lại thấp do bị chứng hoảng loạn và lo lắng từ nhỏ.

Bố mẹ cô ủng hộ con gái, gửi Stone đi học diễn xuất riêng với một giáo viên diễn xuất ở địa phương.

Đầu năm 2004, mẹ cô theo con gái tới Los Angeles, quyết tâm chinh phục kinh đô điện ảnh. Bằng những nỗ lực không ngừng của bản thân và sự đồng hành của mẹ, cô đã liên tiếp gặt hái thành công trong sự nghiệp điện ảnh.

Sau khi cảm ơn những người đã giúp mình làm nên chiến thắng tại Oscar 2024, Emma Stone thừa nhận vai diễn táo bạo, ngập cảnh nóng trong bộ phim "Poor Things" là một kỷ niệm khó quên.

Lần này, Stone vào vai Bella Baxter, một phụ nữ đã chết vì tự tử và sau đó được một bác sĩ phẫu thuật kỳ lạ giúp cho sống lại. Bella vẫn mang thân hình của một phụ nữ trưởng thành nhưng lại có bộ não của một đứa trẻ sơ sinh. Khi bộ não của cô dần phát triển thành một bộ não của thanh niên, Bella rời bỏ vị bác sĩ để bắt đầu cuộc phiêu lưu với một người đàn ông bị ám ảnh về cô.

Đây là vai diễn rất áp lực, đầy thách thức với cả một diễn viên lâu năm như Stone. Nhưng cũng chính nhờ thế, vai diễn này tạo nên bước tiến lớn không chỉ cho sự nghiệp mà cả về mặt cá nhân với Stone.

Chiến thắng này đã mang về tượng vàng Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc lần thứ 2 cho Stone (trước đây, cô đã giành được giải Oscar cho Nữ diễn viên chính với vai chính trong phim "La La Land" vào năm 2016.). Ở tuổi 35, Stone đã ghi tên mình vào lịch sử Oscar cùng với một số diễn viên khác với 2 lần đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đó là: Bette Davis, Elizabeth Taylor và Meryl Streep.

Emma Stone tại lễ trao Giải Oscar 2024

Emma Stone sinh năm 1988, là nữ diễn viên người Mỹ được săn đón tại Hollywood. Nổi tiếng với mái tóc đỏ và đôi mắt to, Stone đã có các vai diễn đột phá trong bộ phim hài "Superbad" năm 2007. Cô cũng từng đóng vai chính trong "The Help" và "The Amazing Spider-Man"…

Tổng cộng, Stone đã nhận được 5 đề cử Oscar, gồm 4 đề cử ở hạng mục diễn xuất và 1 đề cử cho Phim hay nhất với tư cách nhà sản xuất trong bộ phim "Poor Things".

Năm 2017, Emma trở thành nữ diễn viên nhận cát-xê cao nhất thế giới và được tạp chí Time bình chọn là 1 trong số 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Cùng với tượng vàng Oscar 2024, năm nay cô còn đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng năm nay ở hạng mục ca nhạc, hài kịch, BAFTA và Giải Critics Choice.

CẢM ƠN CON GÁI VÀ CÔ BẠN THÂN TAYLOR SWIFT

Không chỉ có gia đình hẫu thuẫn, luôn ủng hộ sự nghiệp, Stone còn có một tình bạn tuyệt vời với ca sĩ Taylor Swift. Khi lên nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 2024, Emma Stone đã trích dẫn lời bài hát của bạn thân Taylor Swift khi cảm ơn con gái trong lần giành giải Oscar thứ 2 đầy cảm xúc này.

Emma Stone và con gái

"Điều trọng nhất, con gái của tôi, trong 3 ngày nữa sẽ tròn 3 tuổi và đã biến cuộc sống của chúng tôi trở nên đầy màu sắc", Stone miêu tả, trước khi trích dẫn lời bài hát của bạn thân Taylor Swift: "Anh yêu em lớn hơn cả bầu trời, cô gái của anh." (Bài hát "Bigger Than the Whole Sky" của Swift nằm trong album "Midnights" từng đoạt giải Grammy của cô ấy).

Bên cô bạn thân Taylor Swift

Trước đó, tại buổi lễ trao giải Quả cầu vàng 2024, sau khi giành được giải Nữ diễn viên phim hài, nhạc kịch xuất sắc nhất, Stone đã nói về người bạn Taylor Swift của mình với ánh mắt hạnh phúc: "Tôi đã biết cô ấy gần 20 năm. Tôi rất vui vì cô ấy đã ở đó và cô ấy cũng được đề cử tối nay, điều đó thật tuyệt vời!".

An Vinh (tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-dien-vien-chinh-xuat-sac-nhat-oscar-2024-emma-stone-me-la-nguoi-tuyet-voi-nhat-20240311130508138.htm