Nữ chủ quán karaoke xảy cháy làm 13 người chết bị khởi tố

Công an Hà Nội đã khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông làm 13 người chết, trong đó có nữ chủ quán 30 tuổi.

Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết Sau 7 giờ chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 13 nạn nhân tử vong. Lửa thiêu rụi toàn bộ quán karaoke ở Hà Nội và mặt tiền 3 căn nhà gần đó.

Sáng 12/11, Công an Hà Nội đã thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ cháy quán karaoke bên đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, làm 13 người chết, xảy ra hôm 1/11.

Trung tá Hoa Việt Thắng, Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự (PC45), cho biết sau gần 2 tuần điều tra, nhà chức trách đã khởi tố 3 bị can liên quan về hành vi Vi phạm quy định về PCCC. Họ gồm Nguyễn Diệu Linh (30 tuổi, trú phường Văn Quán, quận Hà Đông, chủ quán karaoke); Hoàng Văn Tuấn (23 tuổi, quê Nghệ An, thợ hàn) và Lê Thị Thì (54 tuổi, ở quận Cầu Giấy - chủ sử dụng lao động Tuấn).

Nữ chủ quán 30 tuổi được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ, nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Hai bị can còn lại đã tạm giam.

Hiện trường vụ cháy khiến 13 người tử vong. Ảnh: Lê Hiếu.

Theo tài liệu điều tra, nhà số 68 Trần Thái Tông được Linh thuê để kinh doanh dịch vụ karaoke.

Chủ quán thuê Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Thiện An Phú (Công ty Thiện An Phú, trụ sở ở quận Hoàn Kiếm) thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị PCCC. Phần vách kính chống cháy, cửa chống cháy của phòng hát không nằm trong nội dung hợp đồng nên Linh thuê bên nội thất thi công. Đơn vị này cam kết sẽ có đầy đủ chứng chỉ chống cháy để phục vụ công tác nghiệm của của cơ quan chức năng.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 7, Công ty Thiện An Phú đã thi công đúng theo hồ sơ được thẩm duyệt với 90% tiến độ công trình. Riêng cửa thoát hiểm tầng 2, Linh chỉ đạo không cần làm vì gần tầng 1. Ngoài ra, nữ chủ quán chỉ đạo thay đổi thiết kế lắp đặt ống chữa cháy từ D50, D32 xuống D25.

Theo PC45, hệ thống biển quảng cáo của quán còn vi phạm Thông tư của Bộ Xây dựng về phương tiện quảng cáo ngoài trời về vượt quá chiều cao, làm cản trở việc chữa cháy.

Sáng 1/11, Thì được thuê hàn các thanh sắt ở trần, bắt vít sắt xung quanh tường quán karaoke 68 Trần Thái Tông. Trưa hôm đó, Linh nhận được điện thoại của người quen nói bố trí phòng để khách đến hát.

Trong lúc nhóm khách đang hát tại phòng 502, thợ hàn tên Tuấn cũng được Thì gọi đến thi công. Quá trình hàn cắt ở tầng 2, tia lửa rơi xuống nền nhà, bắn lên vách gây cháy.

Cảnh sát xác định Tuấn không có chứng chỉ về hàn điện, chưa được huấn luyện về an toàn lao động.

Lê Thị Thì trực tiếp có mặt tại nơi xảy ra cháy. Theo cảnh sát, chị ta biết rõ nơi hàn có nguy cơ cháy nổ, biết công việc hàn có thể gây hỏa hoạn nhưng vẫn để Tuấn làm.

Quá trình điều tra, PC45 xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm 13 người tử vong do hàn cắt kim loại để tàn lửa lan ra xung quanh gây cháy. Quán karaoke 68 Trần Thái Tông chưa được nghiệm thu về PCCC, chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, đưa vào sử dụng công trình có nguy hiểm về cháy nổ khi chưa đủ điều kiện đảm bảo an toàn.

Khoảng 14h ngày 1/11, hỏa hoạn bùng phát từ quán karaoke số 68 Trần Thái Tông. Lửa nhanh chóng lan ra các nhà lân cận. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội... đã đến hiện trường chữa cháy, tìm kiếm nạn nhân.

Sau 7 giờ chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 13 người tử vong. Lửa thiêu rụi toàn bộ quán karaoke số 68 Trần Thái Tông và mặt tiện 3 căn nhà gần đó.

Sáng 2/11, bên hành lang Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng. 12 trong số 13 nạn nhân đang học lớp cao cấp chính trị ở Học viện Chính trị quốc gia.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-chu-quan-karaoke-xay-chay-lam-13-nguoi-chet-bi-khoi-to-post697103.html