Nữ ca sĩ đông con nhất showbiz Việt: Sinh 8 người con, cả đời chung thủy, U80 vẫn đẹp đáng ngưỡng mộ

Hơn 50 năm bên nhau, vợ chồng danh ca Phương Dung có 8 người con, 6 trai và 2 gái.

Chuyện tình sắt son hơn 50 năm với ông xã quá cố

Danh ca Phương Dung nổi tiếng trong làng nhạc trữ tình với 60 năm tỏa sáng, là thần tượng của nhiều thế hệ khán giả. Bà sinh năm 1946 tại Gò Công (Tiền Giang). Từ nhỏ, Phương Dung đã mê ca nhạc và thích tập hát theo những ca khúc phát trên radio.

Phương Dung chính thức đi hát gần như chuyên nghiệp từ năm 13 tuổi khi đang học lớp Đệ Thất. Bà từ Gò Công lên Sài Gòn tham gia cuộc thi tuyển chọn ca sĩ của Đài phát thanh Sài Gòn. Dù không đoạt giải cao nhưng sau đó, Phương Dung may mắn được giới thiệu đi hát tại một số tụ điểm ca nhạc.

Danh ca Phương Dung

Nhưng phải tới khi hát nhạc bolero, Phương Dung mới thực sự nổi tiếng. Loạt ca khúc như Nỗi buồn gác trọ, Những đồi hoa sim, Tạ từ trong đêm đã ghi dấu ấn tên tuổi, bà được khán giả gọi là Nhạn trắng Gò Công. Thời điểm hoàng kim, thu nhập từ phòng trà, thu âm, chạy show mỗi tháng của Phương Dung lên đến 200 cây vàng, giúp bà nuôi cả gia đình, phụ giúp cả dòng họ.

Tuy nhiên khi đang ở đỉnh cao danh vọng và nhan sắc, danh ca Phương Dung đột ngột dừng hát để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Người đàn ông được nữ nghệ sĩ lựa chọn là ông xã của bà sau này. Ông cũng là tình đầu và tình cuối của bà.

Phương Dung kể bàtrúng tiếng sét ái tình với chồng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Họ tình cờ quen nhau ở Bangkok. Lúc đó, nữ danh ca 19 tuổi, còn ông xa hơn bà 14 tuổi.

Danh ca Phương Dung bên ông xã trước khi ông qua đời

Tuy nhiên, ban đầu mẹ Phương Dung không thích chồng bà vì cho rằng ông "vô phép". Do yêu Phương Dung say đắm, nên ông đã chịu đựng rất nhiều. Dù bị mẹ Phương Dung mắng giữa đường, ông cũng chỉ cúi đầu làm thinh, không trả lời một câu.

Sự ngăn cấm của mẹ khiến Phương Dung và người thương chỉ nhớ nhau mà không được gặp dù ở cùng một thành phố. Trong thời gian ấy, nữ danh ca từng vào một tu viện xin đi tu nhưng bị từ chối. Thương con gái đau khổ, cha bà nói sẽ đứng ra gả chồng cho con nếu mẹ không đồng ý.

Vì vậy, mặc bị mẹ phản đối, Phương Dung vẫn quyết định nghỉ hát để đi lấy chồng. Sau khi kết hôn, bà cùng ông sang Australia sinh sống. Trong suốt hàng chục năm bên nhau, nữ nghệ sĩ luôn được ông xã lo lắng, quan tâm mọi thứ, từ chuyện bếp núc chăm con đến những việc bên ngoài. Ông bảo muốn bà dành trọn tâm trí cho khán giả, cho nghệ thuật.

Cứ thế, vợ chồng bà ở bên nhau trọn vẹn cho đến khi ông mất. Hơn 50 năm bên nhau, họ có 8 người con, 6 trai và 2 gái. Vì vậy, Phương Dung được mệnh danh là nữ ca sĩ đông con nhất showbiz Việt.

Tuổi xế chiều muốn hát ở quê hương, U80 vẫn đẹp đáng ngưỡng mộ

Hiện tại, danh ca Phương Dung vẫn được đông đảo khán giả yêu mến. Dù đã ở tuổi U80 và trải qua 8 lần sinh nở, song bà vẫn giữ được nhan sắc duyên dáng và đằm thắm. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, nữ danh ca lại khiến khán giả trầm trồ vì trẻ hơn nhiều so với tuổi thuật.

Tuy có cuộc sống sung túc ở nước ngoài, nhưng khi bước vào tuổi xế chiều, Phương Dung muốn trở về hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Nữ danh ca cho biết, bà có rất nhiều kỷ niệm gắn liền với Việt Nam và hiện tại dòng nhạc của bà cũng được mọi người yêu thích nên mong được hát ở quê hương.

Ở tuổi U80, danh ca Phương Dung vẫn đẹp duyên dáng, đằm thắm, khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ngoài thời gian đi hát, Phương Dung tranh thủ đi từ thiện hoặc đi chùa. Nữ danh ca luôn nhắc nhở các con phải tiếp tục con đường từ thiện, nối dài hành trình của bà. Còn khi sang nước ngoài cùng các con, bà thường quây quần bên gia đình vào dịp cuối tuần.

Vài năm qua, Phương Dung mắc bệnh tiểu đường. Vì thế, bà ý thức rèn luyện sức khỏe thường xuyên. Mỗi sáng, bà tập thể dục, cố gắng hít thở thật chậm, uống một ly nước chanh mật ong ấm. Bà cũng dành thời gian ngồi thiền và giữ tinh thần tích cực, lạc quan.

Sau khi chồng qua đời, danh ca Phương Dung may mắn được 8 người chăm lo hết mực. Mỗi ngày, họ thay phiên nhau gọi hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện với bà.

Nữ danh ca chia sẻ, 8 người con của bà đều có sự nghiệp vững vàng vàng, hiếu thuận với mẹ. Hiện tại, ngoài một người con gái nối nghiệp mẹ làm ca sĩ, những người con còn lại của bà làm quản lý doanh nghiệp, bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư...

Theo Phụ nữ số

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nu-ca-si-dong-con-nhat-showbiz-viet-sinh-8-nguoi-con-ca-doi-chung-thuy-u80-van-dep-dang-nguong-mo/20231221100208874