NTK Đức Hùng cùng Phạm Hương bảo vệ động vật hoang dã

Hôm qua (ngày 29/7), NSƯT, NTK Đức Hùng, Hoa hậu Phạm Hương và các nghệ sĩ có mặt trong chiến dịch “Cứu tê tê”.

Đây là một trong những hoạt động mà NTK Đức Hùng mong muốn dùng tiếng nói của mình để góp phần truyền đi thông điệp bảo vệ động vật hoang dã.

Một trong những hoạt động nổi bật tại sự kiện, là khi tất cả khách mời cùng ghép những chiếc vảy tê tê để hoàn thiện mô hình con tê tê, thể hiện cam kết của các cá nhân và tổ chức tại Việt Nam trong việc bảo vệ loài vật quý hiếm này khỏi tình trạng bị săn bắt và buôn bán trái phép

Năm 2016 có thể nói là năm vô cùng bận rộn của anh, khi liên tục “cháy” show truyền hình cũng như các sự kiện liên quan đến nghề thiết kế thời trang của anh.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương cũng có mặt tại sự kiện với tư cách đại sứ thiện chí

Hoa hậu Phạm Hương và NTK Đức Hùng đã cộng tác với nhau trong nhiều sự kiện thời trang lớn

Anh cũng chia sẻ, trong quá trình làm việc cũng như cộng tác với các người đẹp, anh luôn nhìn vào điểm mạnh của mỗi người để giúp họ phát huy.

Với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương, anh đã làm việc từ khi Hương mới bước chân vào nghề mẫu, còn ngây thơ, dại khờ, cho đến khi Hương trưởng thành và tỏa sáng với vai trò Hoa hậu thì Hương vẫn là một cô gái rất thắng thắn và chân thành.

Ca sĩ Khánh Linh, NTK Đức Hùng và ca sĩ Ngọc Khuê

Hiện tại, anh đang làm giám khảo cuộc thi Nhí tài năng và Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016.

NTK Đức Hùng luôn gây thiện cảm với mọi người bởi phong cách trẻ trung và gần gũi thân thiện

NSƯT Đức Hùng đang là gương mặt được một số thương hiệu "nhắm tới"

NTK Đức Hùng nhận được rất nhiều lời mời sự kiện áo dài vào cuối năm nay nhưng anh đang lưỡng lự với lý do đầu năm 2016 anh đã tham gia 2 sự kiện áo dài lớn nhất tại Huế và Mỹ. Anh đang để dành ý tưởng cho một số dự định mới mẻ khác.

→ NTK Đức Hùng mang “Non thiêng” đến Festival Huế 2016

An Khê

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/hau-truong/ntk-duc-hung-cung-pham-huong-bao-ve-dong-vat-hoang-da-d97210.html