Nóng tình trạng mua bán công cụ hỗ trợ

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra một số vụ mua bán vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ qua mạng Internet. Mặc dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật và tác động xấu đến TTATXH nhưng nhiều đối tượng vẫn đang lén lút hoạt động.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra một số vụ mua bán vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ qua mạng Internet. Mặc dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật và tác động xấu đến TTATXH nhưng nhiều đối tượng vẫn đang lén lút hoạt động.

Cách đây một tháng, 18 giờ 30 ngày 27-2, Đội Cảnh sát kinh tế CATP Quy Nhơn tiến hành kiểm tra tại nhà số 58-Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn, phát hiện và thu giữ tổng cộng 397 loại công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ gồm đao, kiếm các loại; roi điện, súng điện, bình xịt hơi cay... Đây là những công cụ được pháp luật xác định là phương tiện đặc biệt, chỉ được dùng trang bị cho các cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT, trấn áp tội phạm và hỗ trợ người thi hành công vụ. Số tang vật này do Bùi Thắng Lợi (26 tuổi) mua của đối tượng từ các tỉnh biên giới phía Bắc mang về và thiết lập trang web để rao bán trên mạng. Người có nhu cầu sử dụng chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản thì Lợi sẽ chuyển hàng đến tận nơi thông qua đường bưu điện hoặc bằng đường xe khách. Làm việc với cơ quan CA, Lợi khai nhận việc mua bán công cụ này diễn ra từ tháng 8-2015 đến ngày bị phát hiện.

Trước đó, đầu tháng 10-2016, Cơ quan CSĐT CAH Phù Cát (Bình Định) cũng đã làm rõ một vụ mua bán hung khí nguy hiểm, trong đó có dùi cui kim loại và đặc biệt là đèn pin kích điện. Chủ của số hàng trên là Phạm Viết Trung (20 tuổi, trú H. Phù Cát).

Internet đã và đang mang lại những lợi ích thiết thực cho đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, công cụ này đang bị các đối tượng xấu lợi dụng để làm điều phi pháp. Việc rao bán những loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ đang tràn lan trên mạng và rất khó để kiểm soát. Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua, CA các đơn vị, địa phương cũng đã phát hiện nhiều vụ, thu giữ và bắt khởi tố, xử lý hành chính nhiều đối tượng mua bán pháo trên mạng. Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long - Phó trưởng CATP Quy Nhơn cho biết, việc đối tượng lợi dụng Internet để mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ là đáng báo động và nó đặc biệt nguy hiểm, hậu quả khó lường nếu rơi vào tay kẻ xấu. Các đối tượng dễ dàng mua các dụng cụ này để gây ra các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Theo thống kê của CATP Quy Nhơn, thời gian vừa qua trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ việc phạm pháp hình sự mà đối tượng sử dụng công cụ hỗ trợ mua từ các trang mạng làm hung khí gây án. Điển hình như đối tượng Trần Đình Việt (21 tuổi, trú TP Quy Nhơn) - thủ phạm trong vụ cướp tài sản xảy ra ở TP Quy Nhơn. Hung khí mà Việt dùng để gây án là chiếc dùi cui điện. Theo khai nhận, qua mạng Internet, Việt mua loại công cụ hỗ trợ này với giá hơn 2 triệu đồng, ý định dùng để đánh nhau. Tuy nhiên, khi hết tiền tiêu xài, Việt liền sử dụng để đi cướp tài sản.

Một đối tượng mua bán hung khí qua mạng bị cơ quan CA phát hiện, bắt giữ.

Từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu là qua Internet, các đối tượng lén lút mua được một số loại công cụ hỗ trợ và cất giấu trong người. Có đối tượng còn dùng súng bắn điện để uy hiếp người thân. Đơn cử, lúc 2 giờ ngày 28-2, Nguyễn Văn Thành Được (28 tuổi, trú nhà số 126-Đống Đa, TP Quy Nhơn) có hành vi chửi bới, cầm dao, súng điện đe dọa những người trong gia đình. Khi mọi người trong gia đình hoảng sợ trốn trong phòng thì Được dùng mã tấu phá cửa gây mất ANTT khu phố. Nhận tin báo, CAP Thị Nại khẩn trương đến hiện trường, khống chế Được đưa về trụ sở để làm việc.

Hay xa hơn, cách đây chừng 2 năm, tại P. Đống Đa, TP Quy Nhơn xảy ra vụ đối tượng dùng súng bắn đạn nhựa mua qua mạng để uy hiếp đòi nợ khiến dư luận hoang mang. Tuy hậu quả chưa xảy ra, song vì quá giống khẩu súng thật, lại phát ra tiếng nổ giữa đêm khuya nên khiến nhiều người dân vô cùng hoang mang, lo sợ. Nếu không quản lý chặt chẽ thì các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng để phạm pháp.

Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Nhà nước thống nhất quản lý theo Pháp lệnh 16 của UBTVQH. Chỉ một số trường hợp nhất định mới được phép sử dụng cho mục đích giữ gìn ANTT. Mọi trường hợp lén lút mua bán, tàng trữ, sử dụng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác phát hiện và tố giác những hành vi nói trên cho cơ quan chức năng xử lý, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Quý Hiền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_163780_nong-tinh-trang-mua-ban-cong-cu-ho-tro.aspx