Nóng tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông

Năm học mới chính thức diễn ra được hơn 10 ngày, việc học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe điện, dàn hàng hai hàng ba, đi xe gắn máy tới trường đang diễn ra phổ biến ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội.

Có mặt tại trường THPT Lương Thế Vinh vào giữa giờ học, tuy nhiên không khó để bắt gặp những hình ảnh học sinh không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện. Ảnh: Nguyễn An

Có mặt tại trường THPT Lương Thế Vinh vào giữa giờ học, tuy nhiên không khó để bắt gặp những hình ảnh học sinh không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện. Ảnh: Nguyễn An

Theo quy định, người từ 16-18 tuổi được phép điều khiển xe gắn máy, xe máy điện và xe đạp điện. Người trong độ tuổi này khi vi phạm sẽ bị xử phạt không quá 1/2 so với mức phạt áp dụng cho người thành niên. Ảnh: Nguyễn An

Học sinh đủ từ 14-16 tuổi ngồi trên xe máy, xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách sẽ bị phạt bằng hình thức cảnh cáo (không phạt tiền). Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát sẽ lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện. Ảnh: Nguyễn An

Tại trường THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân) ghi nhận tình hình học sinh vi phạm luật giao thông diễn ra ở mức độ phổ biến. Ảnh: Nguyễn An

Tụ tập đông đúc, dàn hàng đôi hàng ba. Ảnh: Nguyễn An

Sử dụng điện thoại di động khi tham gia giao thông. Ảnh: Nguyễn An

Hình ảnh học sinh vi phạm luật giao thông trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Nguyễn An

Điều khiển xe với tốc độ cao. Ảnh: Nguyễn An

Tuy chỉ là xe điện, nhưng những chiếc xe này có thể đạt vận tốc tối đa 50km/h. Nếu không đội mũ bảo hiểm và không tuân thủ luật giao thông và các biện pháp an toàn khi lái xe, nếu xảy ra tai nạn sẽ gây ra hậu quả lớn. Ảnh: Nguyễn An

Hình ảnh học sinh đi ngược chiều và không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy). Ảnh: Nguyễn An

Nóng nhất vẫn là tình trạng học sinh đi xe gắn máy tới trường. Ảnh: Nguyễn An

Lạng lách và không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Nguyễn An

Vượt đèn đỏ tập thể. Ảnh: Nguyễn An

Rất nhiều phụ huynh vẫn chưa nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông khi đưa đón con em tới trường. Ảnh: Nguyễn An

Tình trạng vi phạm luật giao thông đang gây ra những khó khăn nhất định việc xử phạt của cơ quan chức năng. Để giải quyết triệt để tình trạng này cần sự giáo dục của nhà trường, nhất là gia đình để tránh những hậu quả đáng tiếc. Ảnh: Nguyễn An

Nguyễn An

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/giao-duc/nong-tinh-trang-hoc-sinh-vi-pham-luat-giao-thong-910821.tpo