Nóng nhất thể thao tối 5/12: Nadal bi quan về tương lai sau khi tái xuất năm sau

Nadal đang tập luyện tích cực để hướng tới sự trở lại vào đầu năm sau.

Nadal bi quan về khả năng thi đấu tốt sau khi tái xuất năm sau

Huyền thoại 22 Grand Slam Rafael Nadal tỏ ra lo lắng khi cho rằng việc mình quay trở lại sân đấu vào năm sau sẽ không hề suôn sẻ. Trong 1 video mới đây, Rafa cho biết: "Mọi thứ sẽ rất khó khăn. Khả năng lớn là những kết quả xấu sẽ đến với tôi. Tôi cần tha thứ cho bản thân nếu điều đó xảy ra".

Theo kế hoạch Nadal sẽ dự giải ATP 250 ở Brisbane, sau đó là dự giải Australia Mở rộng nếu mọi chuyện suôn sẻ. Anh tập nặng ba tuần gần đây, với cường độ như thời đỉnh cao. Khả năng di chuyển của Nadal được cho là cải thiện đáng kể.

Raducanu phải đánh vòng loại tại Australian Open 2024

Theo Sports Keeda, Emma Raducanu sẽ phải đánh vòng sơ loại tại Australian Open 2024. Mặc dù đã sử dụng quyền bảo vệ thứ hạng của WTA (dành cho những VĐV nghỉ dài hạn vì chấn thương) nhưng vị trí thứ 103 thế giới không đủ để tay vợt người Anh có vé vào vòng đấu chính thức. Hiện tại, tay vợt này đang tập luyện khá tích cực cho màn trở lại sau gần 1 năm dưỡng thương.

Raducanu phải đánh vòng loại tại Australian Open 2024

Tigers Wood chỉ về thứ 18/20 tại Hero World Challenge

Huyền thoại môn golf Tigers Wood chỉ cán đích ở vị trí 18/20 chung cuộc sau 4 ngày thi đấu tại Hero World Challenge. Tay golf người Mỹ hoàn thành giải đấu với thành tích bằng với tổng số gậy tiêu chuẩn. Trong khi đó, người vô địch là đàn em Scottie Scheffler có thành tích tổng là 20 gậy dưới tiêu chuẩn (-20).

Boston Celtics thua sốc tại tứ kết In Season Tournament

In Season Tournament là giải đấu nhỏ được ban tổ chức giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) tổ chức trong mùa giải thường (regular season) của NBA và bắt đầu được áp dụng từ mùa giải 2023/24. Ngay ở trận tứ kết đầu tiên, bất ngờ đã xảy ra. Một trong những ứng viên vô địch là Boston Celtics sớm bị loại bởi Indiana Pacers. Hai ngôi sao của Celtics là Jayson Tatum và Jaylen Brown đều ghi trên 30 điểm nhưng các cầu thủ Pacers ném quá tốt trận đấu này để giành chiến thắng 122-112 chung cuộc.

Djokovic nguy cơ bị soán ngôi số 1 thế giới

Novak Djokovic đã kết thúc năm 2023 với tư cách là tay vợt số 1 bảng xếp hạng ATP. Ở bảng xếp hạng UTR, Nole cũng đứng số 1 thế giới với 16,38 điểm nhưng anh chỉ hơn sít sao so với Jannik Sinner (16,33). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Daniil Medvedev (16,31), Rafael Nadal (16,27) dù một năm dính chấn thương và Carlos Alcaraz (16,25).

Sinner sắp vượt mặt Djokovic

Chiến thắng của Sinner trước Djokovic ở Davis Cup gần đây đã đưa tay vợt người Italia lên vị trí số 2, thách thức vị trí đầu bảng của chính Nole. Hệ thống xếp hạng UTR nhằm mục đích thúc đẩy sự công bằng và tính cạnh tranh giữa các tay vợt ở mọi lứa tuổi, mọi nơi, không phân biệt giới tính và trình độ kỹ năng. Hệ thống này đánh các tay vợt từ 1,00 đến 16,50 điểm.

Djokovic trước đây từng ca ngợi hệ thống xếp hạng UTR, nói rằng: “Xếp hạng UTR là cách tốt nhất để đánh giá bản thân bạn trước tất cả những tay vợt khác bất kể tuổi tác hay trình độ kỹ năng của họ”.

Kyrgios sẽ dự Australian Open 2024

Giám đốc giải Australian Open, ông Craig Tiley đã tiết lộ rằng Nick Kyrgios sẽ tham dự giải Grand Slam đầu tiên trong năm với vai trò khác vào tháng 1 tới, nếu anh không thể thi đấu. Tay vợt 28 tuổi chỉ chơi 1 trận trong cả năm 2023 do phải vật lộn với chấn thương đầu gối và có thể không đủ sức khỏe để tham dự giải Grand Slam trên quê nhà.

Á quân Wimbledon 2022 đã tham gia nhóm bình luận của Kênh Tennis cho các trận đấu ở ATP Finals gần đây. Kyrgios cũng đã thử sức với công việc huấn luyện vào đầu năm nay.

Verstappen kiếm tiền số 1 mùa giải 2023

Không có gì ngạc nhiên khi nhà vô địch thế giới Max Verstappen kiếm được nhiều tiền nhất từ mùa giải F1 2023 thống trị của mình. Theo Forbes, tay đua người Hà Lan “bỏ tủi” 70 triệu USD, gồm 45 triệu USD tiền lương, 25 triệu USD tiền thưởng. Xếp thứ hai là Lewis Hamilton với 55 triệu USD (lương 55 triệu USD, thưởng 0 USD). Tay đua kỳ cựu Fernando Alonso đứng thứ ba với 34 triệu USD (lương 24 triệu USD, thưởng 10 triệu USD).

Tsarukyan lên tiếng dọa Makhachev

Sau khi hạ gục Beneil Dariush chỉ sau 1 phút 4 giây ở UFC Fight Night vừa qua, Arman Tsarukyan tự tin tuyên bố sẽ làm điều tương tự trước Islam Makhachev. Trước đó trong lần ra mắt UFC vào năm 2019, Tsarukyan đã thua Makhachev trong gang tấc.

Tsarukyan nói: “Tôi đã tiến bộ hơn và trận đấu tái đấu Makhachev sẽ là một trận đấu khác. Tôi sẽ hạ hắn, thế thôi. Tôi luôn nghĩ đến tình huống tốt nhất và tôi cảm thấy mình có thể hạ gục hắn ngay hiệp đầu tiên. Chúng ta phải nghĩ đến điều tốt nhất, không nên nghĩ đến tình huống xấu nhất”.

Sỹ Ánh

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-sang-5-12-djokovic-nguy-co-bi-soan-ngoi-so-1-the-gioi-c28a64690.html