Nóng Nga-Ukraine 29-7: Nga đánh rát, nói kiểm soát nhiều cứ điểm; Phía Ukraine nói hàng chục lính Nga từ chối chiến đấu

Nga kiểm soát một số cứ điểm của Ukraine; Ông Putin nói Ukraine và đồng minh NATO không chịu đàm phán; Ba Lan phản ứng vụ lính Wagner được triển khai tại Belarus.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng ở miền nam Ukraine khi các lực lượng Ukraine tuyên bố giành được quyền kiểm soát các đường biên giới phía nam, trong khi phía Moscow tuyên bố đã thành công kiểm soát một số cứ điểm của Ukraine ở tỉnh Luhansk.

Quân Ukraine giành được lợi thế tại chiến trường miền nam

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 28-7, không quân Ukraine đã 3 lần tập kích các cụm nhân lực, vũ khí và kho thiết bị quân sự của đối phương. Các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine cũng đánh trúng 8 khẩu pháo của Nga tại các vị trí khai hỏa, 2 hệ thống tác chiến điện tử, 1 kho đạn và 1 kho nhiên liệu.

Thành viên Lữ đoàn thủy quân lục chiến Ukraine trong một cuộc tập trận tại tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) hôm 24-7. Ảnh: REUTERS

Bộ này còn cho biết rằng lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tấn công theo các hướng TP Melitopol và Berdiansk (tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine), bắn pháo vào các đơn vị của quân đối phương và giành được quyền kiểm soát các đường biên giới tại khu vực.

. Theo Ukrinform, trong ngày qua, tổng cộng, quân Nga đã có 10 lần không kích và hơn 19 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân Kiev và các khu định cư của Ukraine.

Tại tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine), quân Kiev thành công đẩy lùi đà tiến của quân Nga tại TP Bakhmut, Maryinka. Tuy nhiên Ukraine cũng chịu tổn thất nặng nề khi đối mặt hàng chục đợt oanh tạc quy mô lớn của quân đối phương tại các TP Avdiyivka, Shakhtarske.

Ở các hướng tỉnh Chernihiv và Sumy, quân Nga tiếp tục không kích vào các đơn vị đóng quân của Ukraine. Còn tại tỉnh Kharkiv, quân Nga dùng súng cối, pháo binh tấn công và gây thiệt hại cho hơn 15 khu định cư, đặc biệt là Ivashky, Huryiv Kozachok, Udy, Strilecha, Zelene và Okhrimivka.

Tại tỉnh Kherson, quân Nga tiếp tục bố trí lực lượng ngăn chặn bước tiến của các lực lượng Ukraine. Hơn 25 khu định cư của tỉnh cũng bị quân Nga dội pháo.

Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine rằng trong bối cảnh cuộc phản công từ phía Ukraine đạt được nhiều thành tựu và phía quân Nga chịu nhiều tổn thất, một số binh lính trong các đơn vị của quân Nga đã từ chối tham gia các hoạt động tác chiến. Khoảng 60 quân nhân Nga thuộc Trung đoàn tấn công 247 đã từ chối chiến đấu gần làng Staromayorske (Donetsk).

Nga tuyên bố kiểm soát nhiều cứ điểm của Ukraine

. Cùng ngày 28-7, hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các đội xung kích thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới của quân Nga đã thành công kiểm soát được một số cứ điểm của quân Ukraine gần khu định cư Sergeyevka (tỉnh Luhansk).

“Các lực lượng Moscow còn tiến sâu 1,5 km về phía tuyến phòng thủ của quân Ukraine tại khu định cư Svatovo và 3 km tại khu định cư Zhitlovka (cùng thuộc tỉnh Luhansk)” - ông Konashenkov cho biết.

Ông Konashenkov còn nhấn mạnh rằng trong ngày qua quân Nga đã đạt được nhiều thành tựu tại chiến trường tỉnh Kharkiv. Các lực lượng Moscow bố trí tiêm kích, pháo binh, và lục quân tấn công thị trấn Kupyansk, loại khỏi vòng chiến hơn 30 binh sĩ, phá hủy 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 phương tiện cơ giới, 1 khẩu lựu pháo D-30, 2 trạm phát radar phản pháo AN/TPQ-50 và AN/TPQ-36 của quân đối phương.

Ngoài ra, ông Konashenkov còn cho biết hoạt động luân chuyển nhân lực giữa các đơn vị Ukraine đã bị các đội trinh sát và hỏa lực của quân Nga cản trở. Các lực lượng Nga trong ngày qua cũng đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Ukraine tại tỉnh Donetsk, Zaporizhia, Kherson, Kharkiv.

“Trong ngày 28-7, quân Nga đã loại khỏi vòng chiến hơn 690 lính Ukraine trên nhiều chiến tuyến. Tuyến giao tranh tại Donetsk là khu vực Ukraine chịu tổn thất nặng nhất về nhân lực” - ông Konashenkov nhấn mạnh.

Ông Putin: Ukraine và đồng minh NATO từ chối đàm phán với Nga

Ngày 28-7, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi ở TP St. Petersburg (Nga), Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao để giải quyết khủng hoảng tại Ukraine, nhưng Kiev và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã từ chối các cuộc đàm phán với Moscow, theo đài RT.

Tổng thống Nga - ông Vladimir Putin phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi tại TP St. Petersburg hôm 28-7. Ảnh: AFP

Ông Putin cho rằng nguồn gốc của xung đột Nga-Ukraine là do “Mỹ và NATO đã tạo ra các mối đe dọa về an ninh đối với Nga”.

“Tất cả những khác biệt phải được giải quyết trên bàn đàm phán. Chúng tôi không thể ép buộc họ [Ukraine và đồng minh phương Tây] cùng ngồi vào bàn đàm phán, nhưng cộng đồng quốc tế có thể thuyết phục Ukraine, để nước này đồng ý cùng Nga tìm giải pháp hòa bình cho xung đột” - ông Putin nhấn mạnh.

Sau lời phát biểu của ông Putin, Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU), Tổng thống Comoros - ông Azali Assoumani, nhấn mạnh rằng điều AU cần ưu tiên thực hiện ở thời điểm hiện tại là thuyết phục Ukraine chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Nga.

“Liên minh châu Phi sẵn sàng đóng vai trò trung gian cho nỗ lực hòa giải xung đột Nga-Ukraine” - ông Assoumani lưu ý.

Ba Lan phản ứng vụ lính Wagner được triển khai tại Belarus

Ngày 28-7, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski cho biết Bộ Quốc phòng nước này dự định tăng gấp đôi quy mô quân đội từ 3 lên 6 sư đoàn để đối phó việc lính Wagner được triển khai tại khu vực gần biên giới với Belarus, theo RT.

Ông Kaminski cho biết ông đã ký một văn bản nhằm tăng số lượng quân nhân tại ngũ trong quân đội Ba Lan từ 172.000 lên 300.000 quân. Ông cũng lưu ý rằng Warsaw cũng đang có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 4% trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Ngoài ra, ông Kaminski cho biết giới chức Warsaw đang nỗ lực củng cố biên giới đất nước với Belarus bằng cách xây dựng hàng rào và triển khai nhiều loại thiết bị điện tử để bảo vệ biên giới đất nước và ngăn chặn khả năng xảy ra tấn công từ phía Belarus.

Trước đó, ông Kaminski cho biết Ba Lan, Lithuania và Latvia có thể ra quyết định cùng đóng cửa biên giới với Belarus để tránh nguy cơ xuất hiện sự cố về an ninh khi lính Wagner được triển khai tới Belarus (gần khu vực biên giới với 3 nước trên).

CHÍ THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-29-7-nga-danh-rat-noi-kiem-soat-nhieu-cu-diem-phia-ukraine-noi-hang-chuc-linh-nga-tu-choi-chien-dau-post744445.html