Nông dân Tuyên Hóa gặp khó trong sản xuất vụ đông xuân

Cùng với cả tỉnh, chỉ còn 10 ngày nữa là nông dân huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) bước vào sản xuất vụ đông xuân 2016-2017. Tuy nhiên, những thiệt hại nặng nề do hai trận lũ kép vừa qua đã khiến cho việc sản xuất gặp nhiều khó khăn bởi đồng ruộng bị vùi lấp hoặc sạt lở, giống cây trồng bị hư hỏng.

Xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình là xã nằm phía thượng nguồn sông Gianh nên bị thiệt hại nặng nhất trong hai trận lũ qua. Toàn xã chỉ có 131 ha đất sản xuất nông nghiệp, chia đều cho bảy thôn, tính ra bình quân mỗi hộ ở xã miền núi này chỉ có vẻn vẹn 0,18 ha đất canh tác. Đã thế, hàng năm cứ sau mỗi đợt lũ lụt thì Thuận Hóa lại bị mất đi khá nhiều diện tích đất do bị sạt lở hoặc cát sạn từ lòng sông trào lên bồi lấp, khiến quỹ đất vốn ít ỏi của xã ngày càng bị thu hẹp dần. Hầu hết những diện tích đất bị sông Gianh “nuốt mất” là nơi trồng mỗi năm hai vụ lạc, ngô, đậu các loại với năng suất cao.

Bà Nguyễn Thị Xuân ở thôn Thượng Lào, xã Thuận Hóa chỉ cho chúng tôi biết dưới bãi cát đầy như có vun lên thế kia là gần 500 m2 trồng sắn củ của gia đình chưa kịp nhổ. Sau trận lũ lớn giữa tháng 10 vừa qua, cánh đồng sắn như thành bình địa ngổn ngang cát sỏi. Sốt ruột, bà Xuân và đứa con tìm đến chỗ trũng nhất giữa bãi cát cuốc lên trồng ít cỏ để nuôi trâu bò.

Bà bảo: “Chừ trồng tạm ít cỏ voi chứ vài tháng nữa nắng lên, có cây chi mọc được giữa bãi cát ni. Đất ruộng không có, có ít đất bãi trồng màu mà sống thì chừ bị cát lấp mất, thiệt khổ”.

Còn ông Phan Lâm ở thôn Hạ Lào thì dẫn chúng tôi ra bờ sông Gianh, nói: “Các chú xem, ruộng ngô mỗi năm hai vụ của gia đình tui tốt bời bời nhờ hàng năm có đất phù sa chừ đã nằm giữa lòng sông, sắp đến vụ không biết lấy đất mô mà trồng trọt”.

Chủ tịch UBND xã Thuận Hóa Phùng Ngọc Anh cho biết, tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 4.550 ha nhưng chủ yếu là đất rừng, đất nông nghiệp chỉ có 113 ha. Trận đại hồng thủy mới rồi đã xóa sổ 5 ha đất nông nghiệp, làm cho khoảng 60 hộ thiếu đất sản xuất. Đáng chú ý, tình trạng sạt lở đất vẫn đang tiếp tục xảy ra đe dọa tính mạng, tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Cũng theo ông Phùng Ngọc Anh, không chỉ cuốn trôi, vùi lấp nhiều diện tích đất nông nghiệp, trận lũ lớn đã làm hai ngôi nhà ở thôn Xuân Canh đổ sập. Hiện ở thôn Xuân Canh, có đoạn bờ sông bị sạt lở chỉ cách nhà dân khoảng 20-30 mét.

Theo Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tuyên Hóa Nguyễn Tri Phương, hai trận lũ qua đã làm bồi lấp, sạt lở gần 100 ha đất ruộng trong toàn huyện, trong đó có nhiều xã miền núi nơi đất sản xuất nông nghiệp vốn rất ít, lại bị lũ cuốn trôi gây nhiều khó khăn cho nông dân trong việc khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau lũ. Ngoài ra, hiện ở nhiều xã của huyện Tuyên Hóa còn rất khó khăn bởi hàng chục công trình thủy lợi bị hư hỏng, hơn 5.000 m kênh mương bị sập đổ, vùi lấp… chưa thể khắc phục. Đây thực sự là một vấn đề rất nan giải khi vụ sản xuất đông xuân đang cận kề.

Không chỉ mất đất sản xuất mà các giống cây trồng cũng thiếu do bị hư hỏng. Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hóa Trần Đức Vân cho biết, xã có 135 ha đất sản xuất nông nghiệp. Dự kiến cần khoảng 20 tấn giống cây trồng các loại cho sản xuất đông xuân nhưng do toàn bộ giống dự trữ của bà con đều bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng nên chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Lê Minh Ngân cho biết, trước mắt, tỉnh chỉ đạo các địa phương cần khẩn trương khắc phục tạm các tuyến kênh mương để phục vụ tưới tiêu. Ngoài ra, từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh sẽ cung cấp đầy đủ các loại giống cây trồng để nông dân chủ động sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Ruộng sắn của chị Nguyễn Thị Xuân ở xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa bị cát vùi lấp sau lũ.

Nhiều tuyến kênh mương tại huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) bị lũ làm sụp đổ, vùi lấp.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/chuyen-lam-an/item/31486202-nong-dan-tuyen-ho%cc%81a-gap-kho-trong-san-xuat-vu-dong-xuan.html