Nông dân Thuận Châu học và làm theo lời Bác

Năm 1959, Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Thuận Châu, Người căn dặn: 'Phải ra sức thi đua sản xuất và tiết kiệm, làm cho đời sống ngày càng ấm no và vui tươi hơn nữa'. Thực hiện lời Bác dạy, nông dân huyện Thuận Châu đã đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.

Cán bộ Hội Nông dân xã Tông Cọ trao đổi kỹ thuật chăm sóc cây cà phê với các hội viên.

Hội Nông dân huyện có 31.000 hội viên, sinh hoạt ở 29 cơ sở hội và 355 chi hội. Hằng năm, Hội đã triển khai các chuyên đề học và làm theo Bác; giới thiệu những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác đến hội viên. Bà Nguyễn Thúy Ngọc, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, cho biết: 100% tổ chức hội từ huyện đến cơ sở đã đăng ký các nhiệm vụ đột phá, các mô hình tiêu biểu thông qua các phong trào thi đua; mỗi cơ sở hội đăng ký 1 nhiệm vụ đột phá, 1 mô hình tiêu biểu để thực hiện.

Từ năm 2018 đến nay, Hội đã phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng 586 tấn phân bón; gần 100 tấn giống ngô, lúa; 1 tấn thuốc bảo vệ thực vật, 67 máy nông nghiệp trả chậm cho hội viên. Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 1 mô hình tưới nhỏ giọt tại xã Phổng Lập, 2 mô hình nhà màng tại xã Tông Lạnh, Chiềng Ly, tổng giá trị 225 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 237 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất cho 20.677 lượt hội viên. Hội đang quản lý 10 tỷ 740 triệu đồng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên khó khăn vay phát triển sản xuất; nhận ủy thác với các ngân hàng cho 6.928 hội viên vay, tổng dư nợ 445 tỷ đồng đầu tư sản xuất.

Từ sự hỗ trợ của các cấp hội, nông dân trong huyện đã tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Đến nay, đã hình thành các vùng chuyên canh, như: Vùng dọc quốc lộ 6, phát triển trồng cây ăn quả, trồng chè, cà phê; các xã vùng cao trồng các loại cây dược liệu, trồng rừng, trồng cỏ voi chăn nuôi đại gia súc nhốt chuồng, nuôi gà bản địa; vùng dọc hồ sông Đà nuôi cá lồng. Hiện nay, toàn huyện có 4.302 ha cây ăn quả các loại; xây dựng 11 chuỗi liên kết sản xuất, với 1.017 ha cây trồng các loại; 21 chuỗi cung ứng nông sản an toàn; 6 mã số vùng trồng, với 72 ha xoài, nhãn, thanh long; 107 ha sản xuất theo hướng hữu cơ; phát triển vùng nguyên liệu phục vụ Nhà máy chế biến nông sản Doveco với trên 100 ha... Từ năm 2018 đến 2022, huyện có 22.419 lượt hộ hội viên được công nhận sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, 55 hộ cấp Trung ương, 1.165 hộ cấp tỉnh.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, các cấp hội đã tặng 522 suất quà cho hội viên nghèo, tổng trị giá trên 269 triệu đồng; ủng hộ xóa 42 nhà tạm, trị giá 730 triệu đồng. Phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ 5 nhà mái ấm, trị giá 150 triệu đồng; các hội viên đã giúp trên 15.000 ngày công, trên 2.600 cây giống ủng hộ hội viên nghèo... Năm 2022, hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện giảm 7,8% so với năm 2021.

Các cơ sở hội đã lập sổ ghi danh hội viên tiêu biểu, trong đó, có hội viên Lường Văn Luân, bản Bay, xã Tông Cọ, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2023. Ông Luân đã vận động gia đình chuyển nhà, lấp ao, đốn bỏ cây cối, hoa màu, di chuyển chuồng trại, lán nương để hiến hơn 1.300 m2 đất phục vụ thi công tuyến đường hơn 4 km từ bản Bay, xã Tông Cọ đến bản Tòng Xét, xã Chiềng Đen, thành phố. Gia đình ông hiện nay có 2 ha cà phê, xoài, nhãn, mận; chăn nuôi bò, dê, cá... thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm. Ông Luân chia sẻ: Tôi góp đất làm đường đi lại thuận lợi để phục vụ vận chuyển hàng nông sản, con cháu đi học được dễ dàng hơn.

Hội viên Quàng Thị Hịa, bản Ban Xa, xã Liệp Tè, đầu tư nuôi 26 lồng cá lăng đen, lăng vàng, lăng nha; mỗi năm xuất bán trên 8 tấn cá, thu hơn 600 triệu đồng. 2 năm (2021, 2022), gia đình chị được công nhận hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, chị Hịa chia sẻ: Theo tôi, học Bác là phải xóa được đói nghèo cho chính gia đình mình và người dân trong bản. Bởi vậy, tôi đã khai thác mặt hồ sông Đà để nuôi cá lồng. Từ mô hình này, đã có nhiều người dân trong bản, trong xã học tập làm theo. Tôi thường xuyên trao đổi kinh nghiệm nuôi cá lồng cho bà con.

Bằng những việc làm thiết thực, việc học tập và làm theo Bác của Hội Nông dân huyện Thuận Châu đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân trên các lĩnh vực đời sống, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Nguyễn Thư

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh/nong-dan-thuan-chau-hoc-va-lam-theo-loi-bac-wkqh2kC4g.html