Chuyên đề: Lan tỏa những điển hình học và làm theo Bác: Tuổi trẻ Đồng Nai học và làm theo Bác

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội quý báu để tổ chức Đoàn thực hiện chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên (giữa) trò chuyện với các cá nhân vừa được trao giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng tỉnh Đồng Nai năm 2024. Ảnh: Nga Sơn

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên (giữa) trò chuyện với các cá nhân vừa được trao giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng tỉnh Đồng Nai năm 2024. Ảnh: Nga Sơn

Việc học và làm theo lời Bác đã và đang động viên, khích lệ thanh niên Đồng Nai tích cực tu dưỡng và rèn luyện. Từ đó đã xuất hiện những tấm gương điển hình trên nhiều lĩnh vực.

Tích cực học tập, lao động sáng tạo

Từ khi ngồi trên ghế nhà trường, anh Nguyễn Bình Luân đã khát khao trở thành giáo viên. Vì vậy, anh đã đăng ký nguyện vọng 1 vào Khoa sư phạm tiểu học - mầm non, Trường đại học Đồng Nai.

Bước vào giảng đường đại học, Luân đã đặt ra mục tiêu cho mình là phải đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt. Anh Luân cho biết, để đạt được danh hiệu này, anh luôn tự giác và nghiêm túc trong học tập. Ở lớp, anh chăm chú nghe thầy cô giảng bài, hoàn thành bài tập đầy đủ. Anh còn tham gia nghiên cứu khoa học.

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn vừa tổ chức tuyên dương 12 gương mặt trẻ tiêu biểu và 2 gương mặt trẻ triển vọng tỉnh Đồng Nai năm 2024. Đây là những cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập, lao động, cống hiến…

Trong 4 năm, anh đã sở hữu 3 bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí Giáo dục và xã hội. Học tập là nhiệm vụ chính, song các hoạt động phong trào lại giúp trang bị kỹ năng. Vì vậy, anh thường xuyên cập nhật thông tin về các chương trình, hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức và cố gắng sắp xếp thời gian tham gia.

Cách làm này đã giúp Luân đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh ngay từ năm nhất đại học. Đây là tiền đề để anh tiếp tục phấn đấu và đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2022-2023, là một trong 12 cá nhân được lựa chọn tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2024.

Với học sinh, sinh viên, học tập, rèn luyện chính là việc làm thiết thực trong học và làm theo Bác. Còn đối với những cá nhân lao động, công tác tại các cơ quan, đơn vị, việc học tập và làm theo Bác chính là nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

Chính bởi suy nghĩ ấy, anh Tô Trần Thanh Hải, chuyên viên Phòng quản lý biên chế và công chức, viên chức (Sở Nội vụ) luôn chủ động làm tốt vai trò của mình. Phụ trách lĩnh vực công tác cán bộ (bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức…) nên yêu cầu công việc đòi hỏi sự kịp thời, đúng quy định. Do đó, anh luôn chủ động rà soát, cập nhật nội dung chính sách mới để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo sở.

Anh còn có sáng kiến xây dựng danh sách cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh quản lý giai đoạn từ năm 2017 đến nay. Theo anh Hải, việc lập danh sách, lưu trữ thông tin cán bộ, công chức, viên chức giúp trích dữ liệu nhanh chóng, chủ động hơn trong việc tham mưu thực hiện quy trình công tác cán bộ và tổng hợp số liệu báo cáo…

Năm 2021, anh Phan Tuấn Anh, ngụ ấp Thoại Hương, xã Xuân Đông (huyện Cẩm Mỹ) đã mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình trồng nấm mối đen và trở thành người tiên phong trồng nấm mối đen trên địa bàn huyện. Tuấn Anh cho biết, anh đã từng nghiên cứu kỹ về nấm mối đen nhưng lúc bắt tay làm không hề thuận lợi. Sau nhiều ngày ăn, ngủ cùng nấm mối đen, anh tự đúc rút kinh nghiệm trồng, chăm sóc để đạt năng suất, chất lượng nhất. Với suy nghĩ “muốn đi xa thì đi cùng nhau”, hiện tại anh Tuấn Anh đang hỗ trợ kỹ thuật cho một số hộ dân nhằm nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Biến khát vọng thành hành động cống hiến

Bên cạnh học tập, lao động sáng tạo, thế hệ trẻ Đồng Nai hôm nay bằng nhiều cách làm khác nhau đã và đang biến khát vọng thành hành động cống hiến, góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác chính là hạnh phúc của mình. Từ suy nghĩ ấy mà nhiều năm nay, anh Nguyễn Văn Hiệp (Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Máu nhân ái tỉnh Đồng Nai, trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh) gắn bó với hoạt động thiện nguyện. Anh Hiệp cho biết, CLB Máu nhân ái tỉnh Đồng Nai được thành lập từ năm 2017. Mục tiêu của CLB là lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cộng đồng; tập hợp những người có tinh thần tình nguyện hiến máu cứu người; đồng thời tham gia hỗ trợ các hoạt động hiến máu tình nguyện của tỉnh.

Anh Hiệp cho hay, để lan tỏa nghĩa cử cao đẹp - hiến máu cứu người, anh đã lập trang Facebook CLB Máu nhân ái tỉnh Đồng Nai. Ở đó, anh thường xuyên cập nhật kế hoạch hiến máu của Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh theo tháng. Những người muốn hiến máu biết thời gian, địa điểm tổ chức để sắp xếp tham gia. Đồng thời, anh cũng đăng tải những thông tin, hình ảnh về hoạt động hiến máu, những lợi ích của việc việc làm này như là cách cổ vũ tinh thần cho những người hiến máu.

Bên cạnh hỗ trợ hoạt động hiến máu của tỉnh, CLB Máu nhân ái tỉnh Đồng Nai còn tham gia kết nối với những thành viên có nhóm máu hiếm để tham gia hiến máu nóng, hỗ trợ kịp thời những ca cấp cứu liên quan đến máu hiếm, giúp cho công tác cấp cứu đạt kết quả, người bệnh có cơ hội được sống.

Anh Phan Tuấn Anh, ở ấp Thoại Hương, xã Xuân Đông (huyện Cẩm Mỹ, giữa) chia sẻ kinh nghiệm trồng nấm mối đen cho đoàn viên thanh niên. Ảnh: N.Sơn

Anh Phan Tuấn Anh, ở ấp Thoại Hương, xã Xuân Đông (huyện Cẩm Mỹ, giữa) chia sẻ kinh nghiệm trồng nấm mối đen cho đoàn viên thanh niên. Ảnh: N.Sơn

“Ngoài hoạt động hiến máu cứu người, từ cảm hứng sau khi nghe bài hát Nấu ăn cho em của ca sĩ Đen Vâu đã thôi thúc tôi thực hiện thêm 2 chương trình: Hạnh phúc tròn như trăng, vì tiếng cười của bé dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết trung thu” - anh Hiệp nói. Ngoài ra, anh còn đồng hành với một số CLB khác tổ chức trao tặng những suất ăn đêm cho người vô gia cư; thu gom rác làm cho môi trường xanh - sạch - đẹp…

Sau giờ làm, anh Đinh Hoàng Việt, Trưởng phòng Long Khánh, Công ty bảo hiểm PIJICO Đồng Nai dành thời gian để tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Từ năm 2022 đến nay, anh đã vận động trao tặng 140 phần quà cho học sinh, thanh niên công nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn huyện Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Định Quán, thành phố Biên Hòa; tặng 1 nhà tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bến Tre; trao tặng 20 bảo hiểm xe máy cho thanh niên công nhân tại thành phố Biên Hòa. Từ năm 2020 đến nay, anh đã phối hợp với các CLB tình nguyện, các nhóm thiện nguyện tổ chức trao 4 ngàn suất cơm cho người vô gia cư trên địa bàn thành phố Biên Hòa vào các buổi tối trong tuần.

Với trung úy Chu Trọng Tiến, cán bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an tỉnh Đồng Nai, cống hiến chính là góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Cá nhân anh đã tham gia một số chuyên án quan trọng, đấu tranh với các đối tượng có hoạt động quảng cáo, sản xuất, mua bán và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trên địa bàn tỉnh; buôn lậu xăng dầu…

Bên cạnh đó, anh Tiến còn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng xả chất thải ra môi trường trái phép; triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán thuốc lá nhập lập từ khu vực biên giới vào địa bàn tỉnh… Từ những đóng góp cho các chuyên án, năm 2023, anh Tiến đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội NGUYỄN THỊ MỘNG THU: Tạo điều kiện để NKT có cuộc sống tốt hơn

Đồng Nai hiện có trên 40 ngàn NKT. Trong số này có 34,3 ngàn NKT nặng, NKT đặc biệt nặng và hộ gia đình chăm sóc đang hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng của Nhà nước. Trung bình mỗi năm ngân sách tỉnh chi trợ cấp cho NKT khoảng 150-180 tỷ đồng. Cùng với các chính sách hỗ trợ, những NKT còn khả năng vận động được Sở Lao động, thương binh và xã hội kết nối việc làm để họ có cuộc sống tốt hơn hay tạo điều kiện tham gia tập luyện thể thao để tham gia thi đấu.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh ĐỖ THỊ PHƯỚC THIỆN: Nhiều hoạt động hỗ trợ NKT

Một trong những nhóm đối tượng được Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh hướng đến trợ giúp trong Tháng Nhân đạo năm 2024, chủ đề Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương là NKT. Hoạt động này sẽ được triển khai đồng loạt tại các địa phương với cao điểm từ ngày 8 đến 19-5 nhằm chào mừng 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời gian này, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh tiến hành xây dựng mái ấm nhân đạo, trợ cấp hàng tháng, hàng quý cho các địa chỉ nhân đạo là NKT…

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202405/chuyen-de-lan-toa-nhung-dien-hinh-hoc-va-lam-theo-bac-tuoi-tre-dong-nai-hoc-va-lam-theo-bac-8b04f9e/